Nhà máy bia phát miễn phí cho người dân giữa lúc phong tỏa vì Covid-19

Theo Reuters, một nhà máy bia ở Đức đã phát miễn phí bia cho người dân do không thể giao bia cho các nhà hàng và khách sạn trong khu vực vì các lệnh phong tỏa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, vào tháng 4, một trong những nhà máy bia Đức ở bang Hesse, miền tây Đức đã phải tạm ngừng cung cấp đồ uống cho tất cả các nhà hàng và khách sạn đóng cửa trong quá trình phong tỏa đất nước do đại dịch Covid-19.

Chủ sở hữu của công ty bia này, ông Franz Mast cho biết, các thùng chứa bia cũ phải được dọn sạch trước khi làm ra một mẻ bia mới, nhưng với tình hình dịch bệnh hiện tại không ai có thể bán được số bia này. Sau đó, ông Mast quyết định phát miễn phí bia cho người dân trong vùng.

Theo các báo cáo, hôm 7/5, hàng chục cư dân địa phương đã xếp hàng ở gần nhà máy bia. Những người có mặt tại đó đều đeo khẩu trang và tuân thủ về việc giữ khoảng cách. Mọi người mang theo những vật dụng để mang về nhà càng nhiều bia càng tốt.

{keywords}
Một công ty bia ở Đức đã phát miễn phí bia cho người dân. Ảnh: Reuters.

Một trong những vị khách thừa nhận rằng, cô cảm thấy rất hài lòng về việc này bởi vì bây giờ cô ấy có thể thưởng thức một ly bia ngon trong một thời gian dài mà không cần rời khỏi nhà. Trong vòng vài giờ các nhân viên nhà máy bia đã phân phối khoảng 2,6 nghìn lít bia.

“Chúng tôi rất biết ơn những người đã đến và hy vọng rằng sau khi kết thúc thời gian cách ly xã hội mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi khi mở cửa trở lại, cũng như giới thiệu sản phẩm bia của chúng tôi cho bạn bè”, ông Mast nói.

Trước đó, đã có thông tin về trường hợp một người đàn ông 93 tuổi ở Mỹ bị buộc phải ở nhà vì chế độ tự cách ly, ông đã yêu cầu bia và nhận 150 lon bia miễn phí từ một nhà sản xuất bia địa phương.

Trong một diễn biến khác, Đức sẽ triển khai các bước đi mới hướng tới việc khôi phục mọi hoạt động thường nhật trong tháng 5, theo đó cho phép các cửa hàng và trường học mở cửa trở lại. Ở thời điểm hiện tại, Đức đã thành công hơn nhiều quốc gia châu Âu khác trong việc khống chế dịch Covid-19 với tỉ lệ lây nhiễm trung bình ở mức 0,74 tức 100 người nhiễm virus có thể lây cho 74 người, dưới mức 1:1 vào thời kỳ đỉnh điểm buộc chính phủ nước này phải thực thi các biện pháp hạn chế mới.

Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel vẫn lo ngại tâm lý tự mãn và sự chạy đua giữa chính quyền các bang trong việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ đảo ngược những thành công mà chính phủ liên bang đã đạt được trong cuộc chiến chống Covid-19.

Do vậy, trong dự thảo về dỡ bỏ dần phong tỏa cũng nêu rõ các biện pháp cứng rắn sẽ được tái áp đặt nếu ca mắc Covid-19 tăng trở lại. Chẳng hạn nếu phát hiện hơn 50 ca mắc mới/100.000 dân cư trong vòng 7 ngày, thành phố hay khu vực bị ảnh hưởng phải áp đặt kế hoạch phong tỏa tương ứng.

Mới đây, trong ngày 9/5, Cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức, Viện Robert Koch công bố con số cho thấy hệ số lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 tại Đức lại tăng cao trở lại, ở mức 1,1, trong khi tuần trước chỉ từ 0,65-0,7. Đặc biệt, Đức vừa phát hiện thêm một số ổ dịch mới, là các cơ sở chế biến thịt tại bang Bắc Rhine-Westphalia. Theo số liệu của Viện Robert Koch, tính đến ngày 9/5, Đức có 7.549 ca tử vong và hơn 171 nghìn ca mắc Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !