Nhà báo muốn bảo vệ mình phải tuân thủ luật
Nhà báo muốn bảo vệ mình phải tuân thủ luật
> Vụ nhà báo Hoàng Khương: Cần xét đến lợi ích công cộng
> 'Nhà báo nhập vai: Quá nguy hiểm'
> TBT “to gan” và phút trải lòng về chuyện cản trở tác nghiệp
> Nhà báo phải học theo Bác để tự rèn mình
![]() |
Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội |
Thưa bà, thời gian qua, tình trạng phóng viên báo chí bị hành hung khi tác nghiệp xảy ra nhiều và mặc dù đã có Luật Báo chí và các văn bản dưới luật, nhưng những sự việc như vậy vẫn tái diễn phức tạp. Ý kiến của bà về vấn đề này?
- Nghề báo đòi hỏi phải có bản lĩnh và những thông tin đưa lên phải chính xác, nhưng cũng có những thông tin sau khi đăng tải lại làm liên lụy đến nhà báo. Vừa rồi, có một số nhà báo bị hành hung và theo tôi cần phải xử lý đối tượng gây án theo đúng pháp luật. Những hành vi vi phạm đến phóng viên khi tác nghiệp như hành hung sai pháp luật, theo tôi các cơ quan pháp luật phải xử lý nghiêm. Phải xem đó là những vụ việc để xã hội phải quan tâm đầy đủ, đúng mức, tạp điều kiện cho phóng viên tác nghiệp theo đúng pháp luật.
Theo bà, vai trò của Hội Nhà báo như thế nào trong vấn đề phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp?
- Hội Nhà báo đóng vai trò rất quan trọng. Sau một số vụ việc nhà báo bị hành hung vừa qua, tôi theo dõi thấy Hội Nhà báo cũng lên tiếng những chưa được kịp thời. Theo tôi, với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nhiệp và đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của những người làm Báo, Hội Nhà báo cần phải lên tiếng mạnh mẽ, đầy đủ hơn nữa những hành vi hành hung đối với nhà báo khi đang tác nghiệp. Khi đó, Hội Nhà báo mới đóng vai trò thật sự là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ phóng viên báo chí. Vai trò của Hội Nhà báo sẽ tốt hơn, mang tính thuyết phục cao hơn đối với các hội viên của mình.
Mặc dù đã có luật, nhưng số vụ hành hung, cản trở nhà báo vẫn gia tăng, theo bà có phải do các đối tượng coi thường luật hay Luật Báo chí vẫn còn những 'kẽ hở'?
- Theo tôi, khi người ta tác nghiệp công việc mà luật pháp cho phép thì những hành vi gì không đúng luật pháp, cần phải được ngăn chặn và xử lý nghiêm túc. Ở đây còn có cả chức năng của các cơ quan quản lý Nhà nước, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật là phải xử lý ngay. Đối với nhà báo, theo tôi mọi người cũng nên làm việc trên tinh thần tuân thủ pháp luật. Còn với Luật Báo chí, trong quá trình phóng viên tác nghiệp nếu thấy Luật Báo chí còn có những điểm chưa chặt chẽ, thiếu tính cụ thể, chưa thực sự bảo vệ cho quá trình tác nghiệp của Nhà báo thì các cơ quan báo chí hoặc Hội Nhà báo lên tiếng đề nghị Quốc hội xem xét để sửa đổi Luật.
Hiện nay, tôi thấy trong tiến trình vụ việc một số phóng viên bị hành hung không hề đụng tới Luật Báo chí. Những hành vi đó liên quan tới Bộ Luật hình sự. Theo tôi, quan trọng nhất là các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải xử lý nghiêm các hành vi này. Riêng anh em báo chí cũng phải thực hiện đúng pháp luật và không làm gì vượt quá mức quy định của pháp luật. Như vậy, cả hai Luật đều có thể điều chỉnh. Nhưng trên thực tế, chưa ai thấy hai luật này không đảm bảo liên quan đến vấn đề hành hung Nhà báo và những vụ việc xảy ra vừa qua, theo luật pháp đều có thể xử lý được.
Theo bà, Nhà báo cần trang bị cho mình những kiến thức gì, để hạn chế và tránh việc bị hành hung khi đang tác nghiệp?
- Nhà báo cần phải trau dồi những kiến thức pháp luật. Nhà báo đi đâu, làm gì, vấn đề quan trọng nhất là phải hiểu biết và tuân thủ pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước, nơi nhà báo tác ngiệp còn phải chấp hành, thì bản thân nhà báo muốn bảo vệ cho mình tốt nhất là tuân thủ đúng pháp luật. Nếu làm nhà báo mà lại đi làm quá những vấn đề pháp luật cho phép, thì những trường hợp đó rất khó trong việc xử lý.
Xuân Hải
(thực hiện)