Nguy cơ sạt lở núi, huyện biên giới di dời khẩn cấp hơn 1.000 người dân

Mưa lớn kéo dài khiến một số xã ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Trưa 21/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng của huyện đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các xã Mường Típ, Bảo Nam, Mường Ải nên tuyến đường từ xã Chiêu Lưu đi xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi, gây ách tắc giao thông, đe dọa đến sự an toàn của nhà dân.

{keywords}

Tuyến đường nối xã Chiêu Lưu và Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

 

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều điểm sạt lở rất nguy hiểm ở huyện Kỳ Sơn.

Các cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn đã di dời khẩn cấp 271 hộ dân với hơn 1.380 nhân khẩu, chủ yếu ở các xã Mường Típ, Mường Ải, Bảo Nam và Chiêu Lưu đến nơi an toàn.

Tại huyện Tương Dương (Nghệ An), do mưa lớn, nguy cơ sạt xảy ra cao nên chính quyền xã Tam Quang đã phối hợp với bộ đội biên phòng di dời khẩn 22 hộ gia đình của hai bản Tùng Hương và Tân Hương đến nơi an toàn.

Ngoài ra, thị trấn Thạch Giám có 15 nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Hiện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các hộ di dời một số tài sản và người đến nơi an toàn trong bản; sau khi hết mưa, tình hình an toàn mới được trở về nhà.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền xã Tam Quang (huyện Tương Dương) di dời khẩn cấp 22 hộ dân ở sát lưng núi.

Do mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày, tuyến đường vào xã Nậm Giải (huyện Quế Phong) cũng bị sạt lở. Tuyến đường từ xã Châu Thôn đi bản Mường Lống (xã Tri Lễ) bị ách tắc nhiều ngày do sạt lở, đá lớn sạt từ vách núi xuống chắn ngang đường. Phát hiện sự cố trên, huyện Quế Phong đang cử lực lượng trực gác, không cho các phương tiện qua lại trên đoạn đường này.

Ngoài ra, huyện biên giới Quế Phong cũng đã chỉ đạo UBND xã Châu Kim tiến hành vận động 6 hộ dân di dời ra khỏi phạm vi có nguy cơ sụt lún, sạt lở trên nằm bên quốc lộ 16 để đảm bảo an toàn.

{keywords}
Lực lượng chức năng vận động các hộ dân để vận động di dời để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Một số hình ảnh tại khu vực tập trung người dân phải di dời tránh nguy cơ sạt lở núi:

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Hàng ngàn người dân xã Mường Ải, Mường Típ, Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) được di dời về khu vực lán trại tập trung để đảm bảo an toàn.
{keywords}
Lực lượng chức năng hỗ trợ mì tôm, nhu yếu phẩm cho người dân.
Nghệ An ban hành công điện đối phó với bão số 8
Ngày 21/10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Nghệ An vừa có công điện số 13 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 8.
Theo đó, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy PCTT - TKCN các huyện ven biển; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban chỉ huy PCTT - TKCN các sở ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Các lực lượng chức năng tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, khi có tình huống đột xuất để xử lý kịp thời.

Việt Hòa

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !