Người Việt không “tiền sự” cờ bạc mới được vào casino?
Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm cho phép đầu tư loại hình casino tại Việt Nam |
Sáng 17/4, UBTVQH cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam. Tuy nhiên ngoài việc cho ý kiến về chủ trương kinh doanh đầu tư, nhiều ĐB còn đề cập đến một số vấn đề nhạy cảm như công tác quản lý hay việc cân nhắc mở rộng đối tượng vào casino.
Chủ nhiệm UBPL Nguyễn Văn Hiện cho rằng, casino là loại hình nhạy cảm, không phải chỉ ở lĩnh vực dân sự mà còn liên quân yếu tố hình sự. Do vậy, ông đề nghị ngoài dân sự cần bổ sung yếu tố hình sự vào Nghị định.
Liên quan đến đối tượng chơi, hiện chỉ có đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mới được vào chơi casino. Tuy nhiên ông Hiện đề nghị nghiên cứu mở rộng thêm đối tượng người tham gia. Cụ thể là nghiên cứu cho phép người Việt Nam vào chơi casino tại Việt Nam. Bởi thực tế, nếu không cho chơi ở Việt Nam, họ lại sang Capuchia, Thái Lan chơi.
“Đây là loại hình chơi nhạy cảm, phải quản lý chặt chẽ. Nhưng chúng ta cũng cần nghiên cứu bổ sung cho người Việt Nam vào chơi. Tuy nhiên vẫn phải đưa ra những điều kiện cụ thể, chẳng hạn phải là người chưa phạm tội cờ bạc bao giờ mới được phép vào casino” – ông Hiện đề xuất.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, vấn đề ngoại tệ đã được bàn đến trong lần họp trước. Lúc đó đã đề cập chuyện người Việt Nam đưa ngoại tệ ra nước ngoài đánh bạc, hậu quả rất nặng nề về người và tài sản. Do vậy phải có quy định chặt chẽ để quản lý loại hình này.
Ngoài ra cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc mở rộng đối tượng người chơi. Tuy nhiên đây mới chỉ là thí điểm, và chủ trương này vẫn được để ngỏ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thì băn khoăn về vấn đề quy hoạch và cấp phép đầu tư.
Theo quy định, chỉ dự án đã được quy hoạch mới được cấp phép. Ngoài ra chủ đầu tư phải có 4 tỷ USD, 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Phó chủ tịch đề nghị chủ trương này cần phải cân nhắc bởi Hiến pháp quy định DN trong, ngoài nước đều bình đẳng như nhau. Mặt khác cũng không loại trừ trường hợp DN có đủ 4 tỷ USD, có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, tổng hợp nhưng lại chưa có đủ 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực casino, chẳng lẽ lại không chấp thuận cho họ đầu tư casino tại Việt Nam?
Về việc có nên cho phép người Việt Nam vào casino chơi không, theo ông Lưu, hiện một bộ phận không nhỏ người Việt Nam sang Singapore, Campuchia, hay Macao để chơi. Còn chúng ta có casino lại không cho người Việt Nam sinh sống tại Việt Nam vào chơi thì có hợp lý không? Ông đề nghị nên nghiên cứu để một số người Việt Nam được tham gia hoạt động casino ở trong nước.
Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước đề nghị: Làm rõ việc kinh doanh casino ở Việt Nam có căn cứ vào luật doanh nghiệp, đầu tư, hay luật hình sự không? Đầu tư casino tại Việt Nam có hợp pháp hay không? Vì rất có thể casino sẽ là nơi rửa tiền, tổ chức đánh bạc, mất trật tự xã hội…
Tuy nhiên những điều này hiện chưa thể khẳng định, vì casino chưa có tại Việt Nam, nên ông Ksor Phước đồng tình với chủ trương thực hiện thí điểm, sau này sẽ tính thêm.
Cuối buổi làm việc, UBTVQH chấp thuận chủ trương để Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh hoạt động casino tại Việt Nam.