Người tị nạn Ukraine phàn nàn về cuộc sống khó khăn ở Canada

Fuad Vekhbe, một người tị nạn đến từ Ukraine, phàn nàn rằng anh không thể tìm được một công việc ở Canada đáp ứng đủ điều kiện của mình vì tình trạng thường trú tạm thời.

Theo kênh truyền hình Canada CBC, Vekhbe và gia đình đã đến Canada khoảng 5 tháng trước. Ở Ukraine, người đàn ông này là chủ sở hữu của hai phòng khám nha khoa. Hiện tại, theo kênh truyền hình, anh phải làm tài xế taxi. Vekhbe cho biết, công việc này không cho phép anh chu cấp tài chính đủ cho gia đình mình.

Người tị nạn Ukraine phàn nàn về cuộc sống khó khăn ở Canada. (Ảnh: Global Look Press)

Người đàn ông chia sẻ, sau khi đến Canada, anh đã cố gắng tìm việc làm. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin về tình trạng lưu trú hiện tại các nhà tuyển dụng đã ngừng phản hồi đơn xin việc. Đồng thời, theo Vekhbe, anh cũng có bằng kỹ sư mạng.

“Khi họ phát hiện ra rằng chúng tôi đang ở Canada và không có tình trạng cư trú rõ ràng, thì đó là một vấn đề”, Vekhbe chia sẻ.

Người tị nạn nói thêm rằng anh phải trả tiền thuê nhà và tiền điện nước đắt đỏ, lên tới 3.000 USD mỗi tháng.

Theo CBC, kể từ tháng 2, hơn 100.000 cư dân Ukraine và người Canada gốc Ukraine đã đến Canada. Vào tháng 3, chính phủ Canada đã cho phép người Ukraine được phép nhập cảnh khẩn cấp vào nước này. Trên thực tế, những người mới đến không nhận được quy chế thường trú theo nhân thân hoặc tị nạn. Tuy nhiên, họ sẽ được phép ở lại Canada trong 3 năm với tư cách là cư dân tạm thời.

Trong khi đó, một người tị nạn Ukraine khác tên là Zohrab Demergyan, hôm 15/10 cho biết anh phải đối mặt với những khó khăn không lường trước được sau khi chuyển đến Canada.

Theo Demergyan, quyết định di chuyển được thúc đẩy bởi chính quyền địa phương, khi họ hứa cung cấp cho những người tị nạn sự hỗ trợ cần thiết và giúp đỡ về việc làm, tuy nhiên điều này đã không xảy ra.

Tình hình phức tạp khi người đàn ông đã vay 1.000 euro để thay đổi nơi cư trú. Khoản thanh toán đầu tiên phải được thực hiện trong tháng này, nhưng nếu không có nguồn thu nhập thì sẽ rất khó để thanh toán.

Trước đó, vào cuối tháng 9, có thông tin cho rằng hơn 80% công dân Ukraine bị buộc phải rời khỏi đất nước muốn trở về quê hương. Tuy nhiên, chỉ có 13% sẵn sàng làm như vậy trong tương lai gần. Nguyên nhân chính là do khó khăn trong việc tìm việc làm, chỉ một số ít có thể tìm được việc làm ở nơi mới. Những người tị nạn báo cáo rằng họ cần các khóa học ngôn ngữ và hỗ trợ để trình độ chuyên môn được chính thức công nhận.

Theo Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), từ ngày 24/2 đến ngày 13/9/2022, tổng cộng hơn 7,2 triệu người tị nạn từ Ukraine đã đến châu Âu. Hơn 4 triệu người trong số đó đã được đăng ký như một phần của các chương trình hỗ trợ và bảo vệ quốc gia. Hầu hết trong số đó ở Ba Lan, Đức và Czech.

Hạ Thảo (lược dịch)

Kế hoạch Marshall có khả thi cho Ukraine?

Kế hoạch Marshall có khả thi cho Ukraine?

Suy nghĩ về tương lai của Ukraine sau cuộc xung đột hiện tại, nhiều chính trị gia và chuyên gia nói về tính khả thi của Kế hoạch Marshall mới cho nước này.

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !