Người lớn tuổi ở Hàn Quốc đua nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ

Số lượng người lớn tuổi ở Hàn Quốc quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng gia tăng bất chấp giai đoạn dịch bệnh.

Bà Kang (65 tuổi), một cư dân sinh sống ở tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, đã thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt cách đây 3 năm để trông trẻ hơn so với tuổi thật.

“Tôi rất hài lòng sau ca phẫu thuật bởi hiện tại tôi trông trẻ hơn và đẹp hơn. Tôi đã nhiều lần khuyên những người bạn của mình đi phẫu thuật thẩm mỹ nếu họ muốn. Tôi cũng có một người bạn đã đi nâng cơ mặt để trông trẻ đẹp hơn”, Korea Herald dẫn lời bà Kang.

{keywords}
Tư vấn viên làm việc với một khách hàng lớn tuổi muốn phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Herald)

Bà Kang và những người bạn hiện nằm trong số những người lớn tuổi ở Hàn Quốc chọn cách đi phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ thanh xuân, cũng như cải thiện sức khỏe. Số người cao niên ở Hàn Quốc đi phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng gia tăng và chiếm thị phần khá lớn trên thị trường làm đẹp ở quốc gia này. Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất trên thế giới.

“Các ca phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất đối với người cao niên là cắt mí và nâng cơ mặt. Những khách hàng này ngày càng quan tâm tới hình thức cá nhân bởi họ có nhiều thời gian dành cho bản thân, cũng như tài chính ổn định. Trước đây, họ từng do dự đi phẫu thuật nhưng nay quan niệm đã thay đổi rất nhiều”, bà Hong Seung-eun, Giáo sư chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ cho hay.

“Phẫu thuật thẩm mỹ cho người lớn tuổi đang ngày càng cạnh tranh do ngày càng nhiều trung tâm nhận làm dịch vụ này, bởi đối tượng khách hàng cao niên đang gia tăng trong những năm gần đây. Các trung tâm thẩm mỹ tăng cường quảng cáo do nhu cầu ngày càng gia tăng”, bà Hong nhận định.

Theo số liệu thống kê, những người trên 65 tuổi chiếm gần 16% trong tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2020. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình trên thế giới là 9%.

Khoảng 3 năm nay, thị trường phẫu thuật thẩm mỹ cho người lớn tuổi ở Hàn Quốc bắt đầu mở rộng, theo một số trung tâm làm đẹp quy mô lớn ở thủ đô Seoul.

“Số lượng khách hàng trong độ tuổi 50 và 60 gia tăng mạnh trong 2 – 3 năm qua, khi mà ‘thế hệ OPAL’ bắt đầu xuất hiện. Các ca phẫu thuật này thường có quá trình phục hồi nhanh”, một quan chức phòng chăm sóc khách hàng của Bệnh viện ID ở Gangnam-gu, Seoul cho hay.

“OPAL” là tên chữ viết tắt của cụm từ Old People Active Life (người già có cuộc sống năng động). Họ là những người năng động dám nghĩ dám làm và vẫn tiếp tục làm những việc mình muốn bất chấp tuổi tác. “Thế hệ OPAL” ở Hàn Quốc là những người sinh năm 1955 – 1965.

Theo Bệnh viện ID, trong quý I/2020, số lượng khách hàng trên 50 tuổi đã tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.

Thậm chí, nhiều trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ còn chạy chương trình quảng cáo cho phép con cái chi trả chi phí phẫu thuật cho cha mẹ và coi đây như món quà tặng trong những dịp lễ hay mừng sinh nhật.

Phẫu thuật thẩm mỹ giữa dịch Covid-19

Nhiều người có suy nghĩ đại dịch Covid-19 khiến mọi người dừng thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng thực tế lại ngược lại. Số người thực hiện dao kéo ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, bởi đây là lúc họ được ở nhà và vẫn phải đeo khẩu trang. Do đó, quá trình phục hồi sau phẫu thuật có thể được giữ bí mật.

Cụ thể, trong khi các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ lớn ở khu Gangnam-gu, phía nam thủ đô Seoul, nơi được xem là thánh địa làm đẹp ở Hàn Quốc, mất đi lượng lớn khách nước ngoài chiếm 30% phẫu thuật làm đẹp thì số lượng khách hàng trong nước vẫn ổn định.

“Khách hàng chính của chúng tôi giờ là những người trong độ tuổi 50 – 70. Thực tế là đại dịch không ảnh hưởng tới việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Khi được ở nhà, nhiều người ngồi xem tivi và so sánh hình ảnh bản thân với những người nổi tiếng và nghĩ rằng vì sao họ lại trông trẻ đẹp hơn mình dù cùng tuổi. Đứng trước gương, một số người bắt đầu cảm thấy buồn chán”, một tư vấn viên 36 tuổi làm việc tại trung tâm thẩm mỹ ở Gangnam-gu, nơi là một trong những địa điểm làm đẹp lâu đời nhất ở Seoul cho biết.

Trong khi số lượng bệnh viện quảng cáo nhận thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ cho người cao niên mọc ra như nấm trong vài năm gần đây, thì số báo cáo về tác dụng phụ sau phẫu thuật cũng gia tăng. Một số khách hàng từng tố cáo các bác sĩ khuyên bệnh nhân thực hiện đại phẫu như nâng cơ mặt, nhưng lại không cảnh báo khách hàng về các tác dụng phụ.

Minh Thu (lược dịch)

Apple, Amazon bị tố bắt tay làm giá iPhone

Apple và Amazon bị cáo buộc cùng nhau bơm thổi giá iPhone, iPad bán trên nền tảng của Amazon, do đó phải đối mặt với vụ kiện chống độc quyền.

Cựu Thủ tướng Boris Johnson bất ngờ xin rút khỏi Quốc hội Anh

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đột ngột xin từ bỏ tư cách nghị sĩ quốc hội nhằm phản đối một cuộc điều tra nhằm vào ông.

Tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống sau vụ máy bay rơi ở Colombia

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 9/6 cho biết đã tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống ở trong rừng sau khi máy bay chở các em gặp nạn cách đây hơn 5 tuần.

Nam sinh bị đòi bồi thường gần nửa triệu USD vì liếm chai nước tương

NHẬT BẢN - Chuỗi nhà hàng sushi Sushiro đang kiện và đòi một nam sinh bồi thường 67 triệu Yen, tương đương 480.000 USD, vì những hành vi mất vệ sinh của người này.

Hai máy bay va chạm tại sân bay Nhật Bản, một chiếc gãy cánh

Bộ Giao thông Nhật Bản vừa cho biết, hai máy bay chở khách dường như đã va chạm với nhau ở gần một đường băng tại sân bay Haneda của thủ đô Tokyo.

Thái tử Ảrập Xêút dọa gây tổn hại nền kinh tế Mỹ

Tờ Washington Post trích dẫn các tài liệu rò rỉ cho biết, Thái tử Ảrập Xêút đe dọa gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ sau khi Washington cảnh báo Riyadh “hậu quả” vì đồng ý với Nga cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Trả tiền thuê người giúp xin nghỉ việc ở Nhật Bản

Nhiều người lao động tại Nhật Bản luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nói chuyện với các ông chủ về vấn đề xin nghỉ việc, và họ đã tìm tới các công ty giúp họ làm việc này.

Mỹ công bố 37 cáo buộc chống ông Trump vì bê bối tài liệu mật

Mỹ vừa công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông gây rủi ro cho một số tài liệu tối mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm năm 2021 và cản trở điều tra.

Thêm một thương hiệu xe điện của Mỹ chuẩn bị vào Trung Quốc

Theo chân Tesla, Lucid sẽ trở thành nhà sản xuất xe điện (EV) thứ 2 của Mỹ thâm nhập thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Lãnh đạo Mỹ-Anh bàn về tình hình Ukraine, khoáng sản và AI

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhất trí tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực từ an ninh tới kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !