Người lao động có thêm bảo hiểm việc làm

Infonet - Chiều nay (5/10), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 sắp tới.
 
Người lao động có thêm bảo hiểm việc làm - ảnh 1

 Khai mạc phiên họp thứ 12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh. Xuân Hải.


Mức đóng bảo hiểm việc làm do Chính phủ quy định

Tại buổi làm việc chiều nay, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Việc làm, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật này.

Dự thảo Luật Việc làm gồm 9 chương và 112 điều, quy định về phát triển việc làm, thông tin thị trường lao động, quản lý lực lượng lao động, dịch vụ việc làm, phát triển kỹ năng nghề, tuyển và đăng ký sử dụng lao động, bảo hiểm việc làm; được áp dụng đối với người lao động; cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân sử dụng lao động có liên quan đến việc làm…Đáng chú ý, dự thảo lần này cũng bổ sung quy định chế độ hỗ trợ duy trì việc làm.

Báo cáo thẩm tra nêu rõ, dự thảo luật bổ sung thêm một số chính sách đối với bảo hiểm thất nghiệp nhằm kết nối chính sách việc làm tốt hơn. Tuy nhiên, cần phải làm rõ chính sách hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ năng nghề đối với người lao động (Điều 83) và hỗ trợ người sử dụng lao động về lãi suất tiền vay để thanh toán các chế độ cho người lao động (Điều 84) có vượt quá mục tiêu của một Quỹ bảo hiểm ngắn hạn hay không? Dự thảo luật quy định mức đóng Bảo hiểm việc làm (BHVL) giữ nguyên như mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hiện hành, trong khi đối tượng và chính sách BHVL mở rộng so với chế độ BHTN quy định tại Luật BHXH là chưa phù hợp và không đảm bảo tính khả thi.

Trên cơ sở thực tiễn thi hành chính sách BHTN và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không nên quy định hỗ trợ 1% từ ngân sách nhà nước vào Quỹ BHVL. Trách nhiệm đóng BHVL do người lao động và người sử dụng lao động, mức đóng cụ thể nên giao cho Chính phủ quy định cho phù hợp tình hình kinh tế xã hội từng thời kỳ. Trường hợp Quỹ BHVL bội chi thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ phần còn thiếu để đảm bảo cân bằng quỹ.

Đồng thời, chính sách bảo hiểm việc làm cần phải khuyến khích để mở rộng nhóm lao động có việc làm thuộc khu vực không chính thức theo hình thức tự nguyện với lộ trình phù hợp nhằm làm cho người lao động thấy rõ lợi ích của BHVL, tự nguyện tham gia thì mới bảo đảm tính hiệu quả của chính sách an sinh xã hội quan trọng này.

Cần rà soát để tránh các quy định trùng lặp

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, cần rà soát những vấn đề liên quan đến luật khác như Bộ luật Lao động để tránh trùng lặp. Dự án luật còn quá chung chung, cần rà soát lại việc trùng lặp trong việc thành lập quỹ việc làm trong khi Bộ luật Lao động đã có quy định này.

Về quy định bảo hiểm việc làm, ông Lý cho rằng, điều này không khác gì với BHTN được quy định trong Bộ luật Lao động.

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi đề nghị, trong dự án luật cần thống nhất việc cấp chứng chỉ dạy nghề trong cả nước để người lao động có thể sử dụng để xin việc.

Cho ý kiến về dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, BHVL là vấn đề mới để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nên cần có những quy định cụ thể.

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, cần có tính thống nhất giữa các luật đã ban hành và luật sẽ ban hành.

Ông Hiển cho rằng, một số quy định trong dự án luật còn mâu thuẫn cần phải rà soát lại. Việc thành lập quỹ việc làm có đảm bảo không trong khi dự án luật quy định quá nhiều nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, phải làm rõ quy định về việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, mục đích của việc này có phù hợp không trong khi người lao động đã có bằng cấp, chứng chỉ những chuyên ngành được đào tạo.

Lý giải việc này, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền giải thích, việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề để giúp cho người lao động sau thời gian làm việc có thể tham gia thi để nâng cao tay nghề.

Xuân Hải

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !