Người biểu tình Venezuela lập rào chắn trên đường phố

Kệ, cầu thang, thùng đựng đồ, đồ gỗ, lốp xe – tất cả chúng đã được những người biểu tình chống chính phủ ở Venezuela bày la liệt trên đường phố. Họ đang lập rào chắn, chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài.

Bất chấp lời kêu gọi đối thoại của Tổng thống Nicolas Maduro, những người biểu tình Venezuela vẫn tiến hành chặn các ngả đường chính ở các thành phố trên khắp đất nước. Phong trào biểu tình chống chính phủ đang lan rộng ở Venezuela hiện nay bắt nguồn từ một phong trào thanh niên được thành lập hồi tuần trước.

Người biểu tình Venezuela lập rào chắn trên đường phố - ảnh 1

Người biểu tình Venezuela lập rào chắn, tăng cường phòng thủ cho cuộc chiến chống lại chính phủ.

Hôm thứ Tư (26/2), Tổng thống Maduro đã kêu gọi một hội nghị hòa bình, mời các thị trưởng, thống đốc và các nhà lập pháp hàng đầu để tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt bạo lực. Kết quả cuộc đàm phán đến nay vẫn chưa rõ trong khi người biểu tình đổ lỗi cho chính phủ mới là lực lượng gây ra bạo lực khiến 13 người thiệt mạng.

Những rào chắn được sắp xếp đầy rẫy trên đường phố của các thành phố lớn như Caracas, Valencia, Maracaibo và San Cristobal. Những người lập ra nó cho biết đó không chỉ là một hình thức phản đối mà còn là nỗ lực để họ “tự bảo vệ mình trước lực lượng Vệ binh Quốc gia”.

Rào chắn đã làm ảnh hưởng đến giao thông đường phố. "Valencia là hoàn toàn bị tê liệt!", một người dân có tên là Carmen Teresa cho biết trên trang tin tức CNN, “Chúng tôi cần được lắng nghe, nhưng không có phương tiện truyền thông nào phát sóng về những gì xảy ra”.

Tại thủ đô Caracas, rào chắn cũng trở thành tiêu điểm của các cuộc biểu tình.

Cuộc biểu tình lớn nhất vào hôm thứ Ba (25/2) là một cuộc hành quân của các sinh viên tới trước Đại sứ quán Cuba. Phe đối lập Venezuela đã cáo buộc chính phủ Cuba can thiệp vào nội bộ Venezuela và xâm nhập quân đội của họ.

Đại sứ quán Cuba tại Caracas cũng đã từng bị bao vây bởi những người biểu tình vào năm 2002, khi cố Tổng thống Hugo Chavez từng bị lật đổ trong một thời gian ngắn.

Cũng vào thứ Ba, Mỹ tuyên bố sẽ trục xuất ba nhà ngoại giao Venezuela trong một hành động trả đũa sau khi Caracas trục xuất ba nhà ngoại giao của Mỹ.

Venezuela trục xuất các quan chức Mỹ hồi đầu tháng này khi cho rằng Hoa Kỳ đứng đằng sau các cuộc biểu tình ở Venezuela trong một nỗ lực để gây bất ổn cho chính phủ. Mỹ đã phủ nhận cáo buộc này.

Các đại sứ ở Venezuela bị trục xuất gồm Ignacio Luis Cajal Avalos, Victor Manuel Pisani Azpurua và Marcos Jose Garcia Figueredo. Mỹ cho phép 3 người này có 24 giờ đồng hồ để trở về Venezuela.

Khi căng thẳng ở Venezuela tăng cao, Thượng nghị sĩ Bob Menendez của bang New Jersey từng phát biểu trên CNN hôm thứ Ba rằng Mỹ nên cân nhắc đẩy mạnh nỗ lực lên án bạo lực bằng cách thu hồi thị thực hoặc đóng băng các tài khoản ngân hàng của các quan chức đất nước Nam Mỹ.

Khi được hỏi về việc bắt giam lãnh đạo đối lập Venezuela Leopoldo Lopez, ông Menendez nói, "đó là một ví dụ trên thực tế  rằng chúng ta nên xem xét các biện pháp trừng phạt nhắm vào những người trong chính phủ của ông Maduro, những người đang sử dụng bạo lực... Đó là những thông điệp mạnh mẽ nhất mà không cần phải can thiệp về nhân quyền và dân chủ".

Minh Anh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !