Ngoại trưởng Mỹ mới: Washington nên đôi lúc coi Moscow là đối tác
Ông Tillerson cho biết: “Nga có mong muốn khẳng định vai trò của mình trên trường quốc tế. Họ vẫn luôn tồn tại và là một thế lực đáng gờm”.
![]() |
Ông Rex Tillerson, người được ông Trump chọn là Ngoại trưởng tiếp theo của Mỹ. |
Khi được hỏi về các hình thức trừng phạt Nga, ông Tillerson bày tỏ quan điểm ủng hộ một giải pháp phòng ngừa hữu hiệu. “Để thực hiện chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao, chúng ta cần một giải pháp hữu hiệu. Sẽ rất có ích khi trong tay chúng ta có một “cây gậy” để có thể sử dụng khi cần thiết”, ông nói.
Ông Tillerson nhấn mạnh rằng mặc dù cá nhân ông tin rằng Nga “rất nguy hiểm”, song Washington vẫn cần có một “cuộc đối thoại cởi mở và chân thành” với Moscow về nhiều vấn đề. Một trong số đó là “đánh bại các phần tử Hồi giáo cực đoan” và “tiêu diệt IS”.
Nói về chính sách đối ngoại của Nga, ông Tillerson nói rằng Moscow không “khó đoán trong việc thực hiện lợi ích của mình”. “Trong khi Nga đang xác lập vị thế của mình trên trường quốc tế, những hoạt động gần đây của họ đã bỏ qua lợi ích của Mỹ”, ông khẳng định.
Cũng theo ông Tillerson, Washington cần phải giữ vững các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga cho đến khi chính quyền mới tìm được giải pháp tốt hơn.
Khi được hỏi rằng liệu Nga có chủ quyền đối với bán đảo Crimea hay không, ông Tillerson trả lời “không”. “Tôi cảm thấy bất ngờ trước sự kiện này cũng như những gì xảy ra ở miền Đông Ukraine, và Nga đã không gặp bất kỳ trở ngại nào”, ông nói.
“Theo kinh nghiệm của tôi, người Nga rất có tính toán, họ có đầu óc chiến lược và luôn biết cách đề ra kế hoạch”, ông Tillerson nói. Moscow đang “đánh giá phản ứng của các nước khác, rồi dựa vào đó thực hiện bước tiếp theo”.
Ông Tillerson nhấn mạnh rằng, mặc dù Washington và Moscow có những khác biệt nhất định, ông nhấn mạnh rằng “đối thoại song phương đóng vai trò rất quan trọng”.