Nghỉ Tết 9 ngày: Chưa quyết định cụ thể
Nghỉ Tết 9 ngày: Chưa quyết định cụ thể
![]() |
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 |
Trước đó, trong hai ngày 30/11 và 1/2/2011, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 11/2011, thảo luận báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch 2012 và quyết nghị một số nội dung quan trọng.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đồng chủ trì họp báo Chính phù thường kỳ chiều1/12.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm đáng kể so với đầu năm, tháng 11/2011 tăng 0,39%, là tháng thứ 4 liên tiếp mức tăng giá dưới 1%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2011 so với tháng 12/2010 tăng 17,5%, so với cùng kỳ tăng 19,83%. Bình quân 11 tháng tăng 18,62%.
Về xuất, nhập khẩu tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2011 ước đạt 8,6 tỷ USD, tăng 2,5 % so với tháng trước, nhập khẩu tháng 11/2011 ước khoảng 9,3 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Tính chung, 11 tháng xuất khẩu ước đạt 87,2 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ, nhập khẩu ước trên 96 tỷ USD, tăng 26,4%, gấp 3 lần chỉ tiêu Quốc hội thông qua (10%).
Đáng chú ý, tỷ lệ nhập siêu giảm mạnh, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra (16%), tháng 11/2011 khoảng 0,7 tỷ USD bằng 8,15 kim ngạch xuất khẩu, nhập siêu 10 tháng năm 2011 khoảng 8,9 tỷ USD bằng 10,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định: kinh tế vĩ mô từng bước ổn định hơn vào những tháng cuối năm. Thu NSNN tăng khá, vượt chỉ tiêu đề ra, bội chi giảm đáng kể so với kế hoạch. Chính sách tiền tệ đạt kết quả tích cực. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, lãi suất tiếp tục xu hướng giảm, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, như hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là sản xuất công nghiệp và xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn, tiêu thụ chậm, tồn kho ở mức cao, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn do hạn chế trong việc huy động nguồn vốn, thị trường bất động sản trầm lắng…
Về quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chậm trễ, ông Phạm Viết Muôn – Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa nhận, khủng hoảng kinh tế thế giới, khó khăn kinh tế trong nước đã ảnh hưởng tới quá trình này. Hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt 49 đề án sắp xếp lại các công ty, tập đoàn, DNNN và đang tiến hành duyệt tiếp 36 đề án. Còn lại 13 đề án Chính phủ đang chờ các bộ, ngành, địa phương trình. Mục tiêu 5 năm tới sẽ CPH 573 DN, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. “Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi không những chỉ là kế hoạch, chương trình, chỉ đạo mà là cơ chế chính sach. Hy vọng, nếu kinh tế phục hồi có thể đạt được kế hoạch này” – ông Muôn nhấn mạnh.
Xung quanh đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho phép được nghỉ 9 ngày trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, Bộ trưởng Đam cho biết, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét nhưng chưa quyết định cụ thể. “Quyết định như thế nào thì cũng phải phù hợp với Luật Lao động, đảm bảo phù hợp hoạt động bộ máy Nhà nước, xã hội, khuyến khích các dịch vụ xã hội phát triển. Nếu Bộ đã đề xuất thì Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời và công bố công khai” – Bộ trưởng Đam khẳng định.
Nguyễn Hoài
