Nghị sĩ Ukriane lên kế hoạch cho Nga thuê bán đảo Crimea thời hạn 100 năm
![]() |
Quang cảnh Điện Kremlin |
Trong một cuộc phỏng vấn trên trang "Strana.ua", nghị sĩ Ukraine Andrey Artemenko đã tiết lộ về kế hoạch gỡ bỏ trừng phạt Nga được ông soạn thảo cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước đó, tờ New York Times cũng đưa tin rằng đầu tháng Hai vừa qua, đề án bình thường hóa quan hệ Ukraine - Nga và gỡ bỏ trừng phạt Nga đã được trình lên văn phòng ông Michael Flynn lúc bấy giờ giữ vai trò trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ.
Tờ báo cho biết, kế hoạch này dự định "để Nga rút quân khỏi khu vực phía Đông Ukraine" và tổ chức một cuộc trưng cầu về khả năng chuyển cho Nga thuê bán đảo Crimea trong thời hạn 50 đến 100 năm.
Nghị sĩ Artemenko tiết lộ với "Strane.ua" rằng sau thời hạn thuê 30 đến 50 năm thì bán đảo có thể tổ chức một cuộc trưng cầu để tự xác định số phận cuối cùng của mình.
Điểm thứ hai của kế hoạch được ông Artemenko cho biết, đó là việc Ukraine giành lại Donbass, miền Đông Ukraine cũng như ân xá cho những người phạm tội nhưng không ở mức nghiêm trọng.
Nghị sĩ này nhấn mạnh: "Biên giới Ukraine sẽ được khai thông, nhưng trước đó 72 giờ sẽ mở hành lang cho những người không muốn sống tại Ukraine. Sau đó sẽ tổ chức trưng cầu về việc cấp quy chế đặc biệt cho lưu vực sông Donets, và tùy theo kết quả để đưa ra quyết định phù hợp".
Ông Artemenk cũng đề xuất lập quỹ để hồi sinh Donbass, có sự tham gia của các quốc gia khác, trong đó Moscow cũng nên đóng góp cho chi phí thuê lại Crimea. Ngài nghị sĩ tin rằng, sau khi những việc này được thực hiện thì lệnh trừng phạt Nga sẽ được gỡ bỏ.
Nghị sĩ lưu ý về kế hoạch đưa Ukraine về trạng thái trung lập: nước này sẽ không tham gia NATO và EU, cũng không phải là Liên minh Hải quan, mà sẽ trở thành "Thụy Sĩ của Đông Âu".
Nghị sĩ Ukraine bác bỏ nguồn tin của New York Times, rằng kế hoạch của ông được sự hỗ trợ của các cộng sự cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trả lời phỏng vấn của "Strane.ua", ông cho hay: "Tôi có thể xác nhận là mình đã đưa kế hoạch cho ông Michael Cohen (cố vấn pháp luật Tổng thống Mỹ) và ông Felix Suter (đối tác kinh doanh của ông Trump) xem qua. Họ đã chuyển cho các cơ quan liên quan của Mỹ, và từ đó nó đã chuyển sang Moscow. Washington đã thông báo cho tôi biết rằng ở đó bản kế hoạch được xem xét ở mức rất cao".
Sau đó, người đứng đầu Tổ chức công luận Crimea, ông Grigory Joffe đã chỉ trích kế hoạch cho thuê bán đảo là "liều lĩnh". Theo ông, người dân Crimea sẽ không cho thuê, và tình trạng của bán đảo này đã chính thức ổn định.
Ông Joffe nhấn mạnh: "Tháng 3/2014 người dân Crimea đã có sự lựa chọn cuối cùng của mình và sẽ không bàn chuyện cho thuê Crimea với bất cứ ai nữa".
Crimea đã một lần nữa trở thành lãnh thổ của Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine. 95% các cư dân của bán đảo đã lựa chọn đoàn tụ với Nga.