Ngày Cá tháng Tư tiếng Anh là gì?
Ngày Cá tháng Tư hay còn gọi là Ngày nói dối (All Fool’s Day) là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và hài hước. Cũng là ngày duy nhất trong năm có thể bị lừa, chơi khăm mà không sợ bị giận.
Ngày Cá tháng Tư được rất nhiều nước tổ chức kỉ niệm hàng năm vào đúng ngày 1 tháng 4 bằng cách tung nhiều tin đồn hoặc nói đùa để tạo niềm vui hoặc trêu chọc ai đó.
Ngày Cá tháng Tư xuất hiện đầu tiên ở Pháp, vào thế kỷ thứ 16, với tên gọi là "đồ ngốc tháng Tư” (April Fool) và người ta bắt đầu gọi ngày đó là ngày Cá tháng Tư. Và sau đó ngày này lan dần sang các nước Anh và Mỹ. Người Scotland thích gửi những thông tin ngớ ngẩn đến mọi người. Còn trẻ con ở Pháp thường trêu bạn bằng cách dán cá giấy vào lưng nhau rồi hô: “Cá tháng Tư!”. Người Mỹ vào ngày này thường chỉ vào giày người khác: "Chưa buộc dây giày kìa!”.
“Cá tháng Tư” ngày nay trở thành ngày nói dối ở nhiều nước, cho phép mọi người có thể trêu đùa nhau vui vẻ.
Và ngày Cá tháng Tư tiếng Anh chính là: "April Fool’s Day".