Ngành tang lễ Đức lo ngại về tình trạng thiếu khí đốt

Theo Reuters, thiếu khí đốt sẽ buộc các cơ sở hỏa táng của Đức phải tìm cách tiết kiệm tiền.

Người đứng đầu cơ quan hỏa táng của Đức, Sven-York Sobolevski cho hay, tình trạng thiếu khí đốt ở nước này có thể làm phức tạp đáng kể công việc của các nhà hỏa táng và buộc họ phải tìm nhiều cách khác nhau để tiết kiệm tiền.

Tình trạng thiếu khí đốt sẽ là một vấn đề đối với ngành tang lễ nói chung, vì theo hiệp hội các nhà tang lễ ở Đức, thi thể của 3 trong số 4 công dân đã chết của nước này được hỏa táng trong những năm gần đây.

Ông Sobolevski lưu ý rằng, việc tìm kiếm một giải pháp nên được quan tâm ngay từ bây giờ, và trong trường hợp áp dụng khẩu khí đốt, các nhà hỏa táng nên được ưu tiên.

{keywords}
Cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến sự Ukraine đang đẩy các nước châu Âu vào tình thế phải tiết kiệm năng lượng. (Ảnh: Reuters)

Được biết, dần dần, nhà hỏa táng có thể chuyển sang dùng điện, nhưng công việc như vậy sẽ mất nhiều thời gian.

Trong khi đó, để tiết kiệm chi phí, các tổ chức có thể giảm nhiệt độ trong lò từ 850 độ C xuống 750, điều này sẽ giảm mức tiêu thụ nhiên liệu từ 10-20%.

Ngoài ra, một số lò hỏa táng có thể tắt các lò riêng lẻ và giữ lửa cho những lò khác, điều này sẽ cho phép không lãng phí khí đốt khi sưởi ấm. Về lý thuyết, mô hình như vậy sẽ tiết kiệm 80%, nhưng không phải tất cả các tổ chức đều có nhu cầu chuyển sang mô hình làm việc này.

Đức hiện đang tìm cách đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ lên đến đỉnh điểm vào mùa đông tới do nguồn cung khí đốt từ Nga giảm mạnh.

Theo Bloomberg, trong tất cả các nước châu Âu, Đức sẽ là nước gặp khó khăn nhất, vì nước này phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt - nước này cung cấp hệ thống sưởi cho gần một nửa số hộ gia đình.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt từ nay cho đến mùa xuân năm sau.

Đây được xem là nỗ lực chung mà EU hy vọng có thể giúp các nước thành viên vượt qua cơn khủng hoảng năng lượng do Nga giảm nguồn cung khí đốt từ ngày 27/7.

Hậu quả là các thành phố ở châu Âu giờ đây bớt ánh sáng hơn vào ban đêm và các đài phun nước hạn chế hoạt động.

Theo tính toán của Ủy ban châu Âu (EC), nếu EU giảm được lượng tiêu thụ khí đốt 15%, các nước thành viên sẽ tiết kiệm tổng cộng 45 tỉ m3 khí đốt. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giúp EU vượt qua mùa đông năm 2022.

Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại có thể xảy ra bất trắc nếu mùa đông năm nay lạnh và khắc nghiệt hơn bình thường, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết bất thường vì biến đổi khí hậu.

Giới chức EU đề nghị bổ sung nguồn cung từ Na Uy và Azerbaijan, nhập khẩu thêm khí đốt hóa lỏng từ Mỹ. Và kế hoạch trên chỉ có thể giúp ứng phó mùa đông trước mắt.

Thanh Bình (lược dịch)

Cô dâu từ chối thực hiện yêu cầu của mẹ chồng trong đám cưới và cái kết

Cô dâu từ chối thực hiện yêu cầu của mẹ chồng trong đám cưới và cái kết

Một người dùng mạng xã hội Reddit mới đây đã chia sẻ câu chuyện về việc cô đã từ chối thực hiện yêu cầu của mẹ chồng tương lai trong đám cưới và gây gổ với bà.

Người đàn ông bị phạt 2.000 USD vì ‘buôn lậu’ đồ ăn nhanh

Người đàn ông bị phạt 2.000 USD vì ‘buôn lậu’ đồ ăn nhanh

News Corp đưa tin, hôm 1/8, một người đàn ông Australia đã bị phạt 2.600 AUD (gần 2.000 USD) vì buôn lậu đồ ăn nhanh của McDonald’s vào nước này.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !