Ngân hàng Trung Quốc: "Một con chó cũng có thể điều hành"
"Ngân hàng Trung Quốc ngày càng như một hệ thống thu phí qua đường quốc lộ. Các ngân hàng liên tục luân chuyển dòng tiền qua lại. Với mô hình hoạt động như vậy, các ngân hàng vẫn sẽ có thể kiếm tiền ngay cả khi các giám đốc ngân hàng về nhà đi ngủ và đặt vào vị trí của họ một con chó", Jingyuan Yao phát biểu trong một cuộc họp thượng đỉnh bàn về nền kinh tế Trung Quốc tại Đại học Nanjing.
Theo ông Yao, hệ thống ngân hàng hiện hành của Trung Quốc đang biến hầu hết các giám đốc ngân hàng trở thành "những kẻ ăn chực" khi bám víu vào tỷ lệ lợi nhuận mở rộng mà họ có thể thu được bằng cách lợi dụng chênh lệch lãi suất giữa tiền gửi và cho vay.
Theo ấn bản Banker, trong năm ngoái, Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc, Tập đoàn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc là những tổ chức có mức thu nhập ròng từ lãi cao nhất so với tất cả các ngân hàng khác trên thế giới. Theo sau 3 ngân hàng trên là Citigroup Inc và JPMorgan Chase & Co.
Ngoài việc chỉ trích hệ thống ngân hàng Trung Quốc, ông Yao ước tính mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quốc gia sẽ tăng 7,7% trong năm 2014 song nền kinh tế trong nước vẫn sẽ đối mặt với không ít vấn đề đáng quan tâm trong tương lai.
Ông Yao nhận định khi nền kinh tế tụt dốc, 1,27 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm 2014 sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn để tìm việc làm trong lĩnh vực dịch vụ. Hiện nay, ngành dịch vụ tại Trung Quốc mới chiếm 40% trong tổng thu nhập của nền kinh tế, so với tỷ lệ 80% tại Mỹ. "1% tăng trưởng GDP sẽ tạo khoảng 1,5 triệu việc làm mới", ông Yao nói.