Ngân hàng SCB đính chính tin đồn về hai lãnh đạo

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn sai sự thật về các thành viên trong Ban Điều hành và Ban Kiểm soát của ngân hàng.

Xung quanh một số tin đồn thất thiệt về ông Lưu Quốc Thắng – Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng Sài Gòn (SCB) và ông Diệp Bảo Châu – Phó Tổng Giám đốc trên các trang mạng xã hội, SCB khẳng định tính đến sáng hôm nay (12/10/2022), ông Lưu Quốc Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu - Phó Tổng Giám đốc SCB vẫn đang điều hành công việc hằng ngày của ngân hàng. Ông Thắng và ông Châu là những nhân sự cấp cao có thời gian gắn bó lâu dài với SCB.

“Bằng thông cáo báo chí này, SCB khẳng định các tin đồn thất thiệt về nhân sự cấp cao trên các trang mạng xã hội là sai sự thật làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của SCB. Toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng Sài Gòn đang nỗ lực làm việc hết sức mình để đảm bảo phục vụ tốt nhất các nhu cầu tài chính của quý Khách hàng, đối tác và cộng đồng. SCB rất mong quý Khách hàng thấu hiểu, tin tưởng và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi”, SCB đăng thông cáo.

Ông Lưu Quốc Thắng (trái) và ông Diệp Bảo Châu.

Được biết, ông Diệp Bảo Châu sinh năm 1973, được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc SCB từ tháng 4/2021. 

Ông Châu có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Phụ trách khối Quản lý rủi ro, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Hỗ trợ kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Quản lý rủi ro; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Tái cơ cấu; Phó Tổng Giám đốc Phụ trách - SCB.

Trong khi đó, ông Lưu Quốc Thắng được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát tại SCB từ tháng 4/2019. Trước đó ông giữ chức Giám đốc khối Quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. 

Theo giới thiệu, ông Lưu Quốc Thắng có hơn 30 năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại - sản xuất, tài chính, ngân hàng; trong đó có 20 năm ở lĩnh vực ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đệ Nhất; Giám đốc khối Quản lý rủi ro, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn. 

Hiện nay HĐQT SCB có hai người gồm: Chủ tịch HĐQT Bùi Anh Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT Sun Ka Ziang Henry (SN 1957).

Trước khi được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT SCB tháng 5/2021, ông Dũng từng có 1 năm làm Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này. 

Ông Bùi Anh Dũng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng như: Phó Trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Trưởng Phòng kinh doanh đối ngoại, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng 1 kiêm Giám đốc SCB Bến Thành. 

Thành viên còn lại trong HĐQT SCB, ông Sun Ka Ziang Henry đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Ông còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Noble Capital Group Ltd, một quỹ đầu tư được cho là một cổ đông lớn tại SCB.

Ông Sun Ka Ziang Henry từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng khác nhau các công ty như: Price Waterhouse China, Bank of America – Chi nhánh Hong Kong, Phó Chủ tịch Thứ nhất Ngân hàng Bank of America Ltd (Châu Á);…

Tuân Nguyễn

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.