Nga tuyên bố rút quân quy mô lớn khỏi Syria
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cùng các tàu chiến hộ tống sẽ là những tàu đầu tiên rời khỏi vùng chiến sự.
Hiện vẫn chưa rõ máy bay chiến đấu trên tàu Kuznetsov sẽ ở lại căn cứ Nga tại Latakia (Syria) hay sẽ cùng tàu sân bay trở về.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga. |
Việc quân đội Nga rút lui cũng cùng thời điểm một lệnh ngừng bắn do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và các lực lượng vũ trang cùng nhau đàm phán đã được áp dụng trên toàn lãnh thổ Syria.
Máy bay Nga đã hỗ trợ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc giành thế chủ động trong cuộc nội chiến và đã giúp đẩy các lực lượng nổi dậy ra khỏi thành phố Aleppo vào tháng 12/2016.
Theo hãng thông tấn Sputnik, quyết định rút quân khỏi Syria đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày 29/12/2016.
“Dựa trên quyết định của Tổng tư lệnh Tối cao của Lực lượng Vũ trang Nga Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng đang bắt đầu giảm bớt quân số của Nga tại Syria”, ông Gerasimov nói. Dự kiến các tàu quân sự Nga rời khỏi Syria sẽ đến thành phố Severomorsk, thuộc phía bắc vùng Murmansk (Nga).
Chỉ huy Quân đội Nga tại Syria, tướng Andrei Kartapolov trước đó khẳng định rằng các máy bay của tàu Đô đốc Kuznetsov đã thực hiện 420 lần cất cánh trong vòng 2 tháng qua và tiêu diệt 1.252 mục tiêu của quân khủng bố. Các phi cơ này đã bắt đầu chiến dịch của mình từ ngoài khơi Syria vào ngày 8/11/2016.
Nếu thỏa thuận ngừng bắn sẽ được giữ nguyên, các vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối tháng 1 tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Tuy nhiên, quân nổi dậy vẫn tiếp tục khẳng định quân đội Syria đã vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ khi nó có hiệu lực vào ngày 30/12 vừa qua, và đe dọa sẽ không tham gia đàm phán.
Quân đội Syria tự do và các nhóm vũ trang khác cho biết, quân chính phủ vẫn tiếp tục tấn công vào các cứ điểm của các nhóm nổi dậy ở ngoại ô Damascus. Họ lo ngại rằng chính quyền Assad sẽ lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để tấn công các khu vực mà họ muốn giành lại, song phía Assad khẳng định họ đang công kích các nhóm khủng bố không có tên trong thỏa thuận.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về các vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết ông tán thành Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhau lập nên.
“Chúng tôi đã được thông báo rằng đã có những vụ việc không mong muốn xảy ra, và tôi hi vọng rằng hai bên liên quan trong cuộc chiến ở Syria sẽ vượt qua và cùng nhau thống nhất một thỏa thuận đình chiến hiệu quả”, ông Mistura nói.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông đã liên lạc với hai người đồng cấp của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và “bàn về những gì sẽ diễn ra sau cuộc hội đàm tại Astana, nhằm đưa các bên đến bàn đàm phán được cộng đồng quốc tế công nhận tại Geneva (Thụy Sĩ)”.