Nga tuyên bố chắc chắn thời điểm phóng thử tên lửa S-500
Tên lửa S-500 Prometey, còn có tên gọi khác là 55R6M Triphfator-M, là một loại tên lửa chống máy bay quân sự và tên lửa đạn đạo hiện đại của đối phương được phát triển tại Nga.
![]() |
Trong tương lai, các tên lửa S-400 (hình trên) có thể sẽ được thay thế bởi S-500. |
S-500 được thiết kế bởi hãng quốc phòng Almaz-Antei, được cho là có tầm bắn vào khoảng 600km. Tên lửa này có khả năng đánh chặn cùng lúc 10 tên lửa đầu đạn siêu thanh có tốc độ lên đến 7km/s của đối phương.
Prometey có thể đối phó với những mục tiêu ở tầm cao tối đa lên đến 200km, trong đó bao gồm các loại vệ tinh được lắp đặt hệ thống do thám.
S-500 sẽ là một phiên bản còn lợi hại hơn tên lửa S-400 mà Nga đang sử dụng hiện nay cũng như hơn cả tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.
Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại rằng tên lửa S-500 của Nga sẽ khiến các máy bay tiêm kích tàng hình mà họ đang có sẽ không thể vượt qua được.
Trên tạp chí National Interest, chuyên gia quân sự Sebastien Roblin viết: “Có thể thấy rõ rằng S-500 được thiết kế để phòng chống các loại tên lửa tầm cao và bảo vệ lãnh thổ Nga, và tầm bắn của nó có thể giúp Nga thiết lập một khu vực chống xâm nhập và chống vệ tinh hiệu quả”.
“Ta cũng có thể thấy rằng nó được thiết kế để có độ cơ động cao, khiến đối phương khó phát hiện vị trí của nó, khó xâm nhập qua mạng và có khả năng tự vệ cao”, ông Roblin viết thêm.
Dự kiến sư đoàn tên lửa S-500 đầu tiên sẽ được bố trí tại các vị trí chiến lược nhằm bảo vệ thủ đô Moscow cũng như miền Trung nước Nga.
