Nga – Trung Quốc hợp tác sản xuất vũ khí 'chống' Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergey Shoygu và Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình trong chuyến thăm tới Nga hôm 23/3 |
Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Anatoly Antonov công bố trong buổi họp với báo chí hôm 29/11.
Ông Antonov cho biết sau khi bổ nhiệm ông Sergei Shoigu vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và ông Valery Gerasimov làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, quân đội Nga đã tổ chức 60 sự kiện lớn và đón tiếp 3 nhà lãnh đạo nước ngoài, cùng 20 Bộ trưởng Quốc phòng và 13 tham mưu trưởng.
Theo ông Antonov, Nga đã sẵn sàng triển khai hỗ trợ quân sự tới Kyrgyzstan và Tajikistan ngay khi NATO rút quân khỏi Afghanistan, Ngoài ra, trong năm nay, Matxcơva cũng đã ký kết bản hợp đồng xây dựng một hệ thống phòng không chung với Kazakhstan. Nga sẽ vẫn giữ liên lạc quân sự với các quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ như Belarus, Ukraine, Abkhazia, Nam Ossetia và Armenia.
Tại khu vực Đông Á, ông Antonov ca ngợi tinh thần hợp tác giữa Nga và Trung Quốc hồi năm ngoái trong lĩnh vực "Hợp tác Hàng hải 2013" và tổ chức các cuộc tập trận chung mang tên "Sứ mệnh Hòa bình 2013" cũng như chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Bộ Quốc phòng Nga với cương vị chủ tịch Trung Quốc.
Ông Antonov cho biết cũng giống như Nga, Trung Quốc đang lo ngại về chương trình quốc phòng tên lửa mà Mỹ đang xây dựng.
Thứ trưởng Antonov nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong việc phát triển các hệ thống và phần cứng vũ khí tối tân. Ông Antonov chỉ rõ Nga cũng đang bắt tay hợp tác với địch thủ của Trung Quốc - Ấn Độ.
Theo đó, trong tương lai không xa, Matxcơva và New Delhi sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung sau khi tàu INS Vikramaditya – một phiên bản của tàu sân bay lớp Kiev, được đưa tới Ấn Độ.