Nga rung chuyển vì đánh bom tự sát của ‘Góa phụ đen’

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ đánh bom tự sát của tổ chức “Góa phụ đen” tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Volgograd (Nga).

Các quan chức thành phố Volgograd (tên cũ là Stalingrad) cho biết, người phụ nữ được cho là thủ phạm của vụ đánh bom đẫm máu này đã kích hoạt khối thuốc nổ lớn giấu trong người cô ta ngay tại điểm kiểm tra có máy dò kim loại, trước cửa ga xe lửa. Vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm nhà ga rất đông hành khách

Những hình ảnh được phát đi từ đoạn video quay lại nhà ga này khi vụ nổ xảy ra cho thấy, khối thuốc nổ đó rất lớn và ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ 2 tầng của tòa nhà. Rất đông xe cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

"Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy vụ nổ được thực hiện bởi một người phụ nữ chủ đích đánh bom liều chết”, thông báo của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết.

Người phát ngôn cơ quan điều tra Nga Vladimir Markin cho biết, chính phủ nước này đã tiến hành điều tra với nghi vấn đây là một hành động khủng bố.

Các quan chức địa phương tiết lộ với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti rằng, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác đã bị thương sau vụ tấn công này.

Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ Y tế phát biểu trên đài truyền hình trung ương Nga cho biết, con số người bị thương đã lên hơn 50 người.

Đáng chú ý, cũng tại chính thành phố này hồi tháng 10 vừa qua đã xảy ra một vụ đánh bom khác và thủ phạm cũng là một người phụ nữ được cho là có liên hệ với nhóm chiến binh Hồi giáo để phản đối sự can thiệp của quân đội Nga vào khu vực Bắc Cáp-ca-dơ (Caucasus). Vụ đánh bom hôm 21/10 này đã nhắm vào một chiếc xe buýt đông người và khiến 6 người thiệt mạng. Những vụ đánh bom này đã khiến sự lo ngại về tình hình an ninh tại Nga, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Olympics Mùa Đông sẽ diễn ra tại thành phố Sochi từ ngày 4 đến 23/2/2014.

Nga rung chuyển vì đánh bom tự sát của ‘Góa phụ đen’ - ảnh 1
Chiếc xe buýt bị nhóm "Góa phụ đen" đánh bom hôm 21/10 vừa qua
Thành phố Sochi nằm bên bờ Biển Đen, cách Volgograd 425 km về phía Tây Nam và khá gần với khu vực Bắc Caucasus thuộc các nước cộng hòa Dagestan và Chechnya.

Thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan Bắc Caucasus là Doku Umarov cách đây không lâu đã kêu gọi các chiến binh của mình thực hiện các vụ tấn công vào những địa điểm đông dân cư nhằm gây rối loạn và ngăn cản thế vận hội Olympic.

Nếu Olympics tại Sochi diễn ra thành công, đó sẽ là một chiến thắng quan trọng đối với sự nghiệp chính trị của Tổng thống Vladimir Putin bởi đích thân ông đã sử dụng uy tín của mình để vận động cho Sochi được đăng cai thế vận hội. Hơn 50 tỷ USD đã được chi ra để chuẩn bị cho sự kiện này.

Giới chức Nga đã liên tục lặp lại các cam kết sẽ đảm bảo an ninh ở mức cao nhất cho Sochi. Đến nay chưa có đoàn vận động viên hay người hâm mộ nào bày tỏ ý định hủy bỏ việc đi đến Sochi để tham gia thế vận hội này.

Những người phụ nữ chuyên đánh bom liều chết ở Nga là thành viên của tổ chức khủng bố “Góa phụ đen”. Họ thực hiện các vụ tấn công vào những địa điểm dân sự của Nga để trả thù cho người thân của mình thiệt mạng ở Bắc Caucasus. Chính những “góa phụ đen” này đã gây ra 2 vụ đánh bom tại các ga tàu ở thủ đô Moscow hồi năm 2010 khiến hơn 35 người chết. Vụ tấn công đẫm máu nhất của các “góa phụ đen” khi cho nổ tung 2 chiếc máy bay chở khách vừa cất cánh khỏi sân bay Moscow, giết hết 90 người hồi năm 2004.

Video ghi lại tòa nhà bị đánh bom
Lam Giang

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !