Nga mua hàng tỷ USD linh kiện quốc phòng của Trung Quốc
Việc tăng cường mua các linh kiện quốc phòng và hàng không vũ trụ của Trung Quốc diễn ra đúng thời điểm Nga liên tiếp bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt do can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine hồi đầu năm nay bao gồm việc sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea và ủng hộ phe ly khai chống chính phủ Kiev.
RIA Novosti cho hay: "Các doanh nghiệp quân sự và hàng không vũ trụ Nga sẽ mua nhiều linh kiện điện tử với tổng trị giá hàng tỷ USD từ Trung Quốc. Thông tin này được dẫn lại từ nguồn tin thân cận với Roscosmos, Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga".
Do chịu lệnh cấm vận từ Mỹ, các công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Nga sẽ thu mua linh kiện của Trung Quốc. |
Theo Roscomos, Nga đang hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC). CASIC cũng đã đề xuất bán cho Nga hàng chục linh kiện để thay thế hoặc cải tiến cho những bộ phận kỹ thuật mà Moscow không thể mua từ các nước khác do sức ép từ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tuy nhiên, hiện nay, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quân sự của Nga vẫn chưa thu mua các bộ phận thiết bị mang xuất xứ Trung Quốc.
"Trong vòng vài năm tới, khi các nhà sản xuất Trung Quốc lắp ráp những chi tiết điện tử quân sự và hàng không vào sản phẩm, kế hoạch thu mua linh kiện của Trung Quốc sẽ có giá lên tới hàng tỷ USD", Roscomos cho biết.
Ngoài ra, theo ông Andrei Ionin, nhà phân tích tại Liên đoàn GLONASS, "việc thiết lập mối quan hệ sâu rộng với các nhà sản xuất Trung Quốc có thể là bước đầu tiên trong chính sách tạo lập một liên minh công nghệ giữa các quốc gia thành viên của BRICS".
Nếu Nga đang thực sự tìm kiếm nguồn cung cấp thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ từ Trung Quốc, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Bắc Kinh – Moscow tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.
Thỏa thuận mua bán khí đốt trị giá 400 tỷ USD giữa hai nước hồi tháng Năm đã thể hiện mặt thay đổi tích cực trong mối quan hệ song phương. Một số nguồn tin cho hay Nga đã đề nghị Trung Quốc gửi bản báo giá để ký kết thảo thuận mua bán linh kiện có thời hạn 30 năm.
Không chỉ lệnh trừng phạt của phương Tây mới khiến Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn, mà trong những năm gần đây, hai nước đã thường xuyên hợp tác tại các diễn đàn quốc tế bao gồm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Trong khi đó, hàng loạt lệnh cấm vận được Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt với Nga mới đây đã nhằm tới các tổ chức tài chính, công ty quốc phòng và tập đoàn năng lượng, nhằm cô lập Moscow với thế giới bên ngoài.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).