Nga, Iran và Syria yêu cầu điều tra kỹ càng vụ tấn công hóa học ở Idlib
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đưa ra quan điểm của mình và một lần nữa cùng nhau khẳng định rằng hành động của Mỹ là hành vi gây hấn, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (giữa) cùng Ngoại trưởng Syria Walid Muallem (trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. |
“Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh hãy tôn trọng chủ quyền của Syria và tránh có những hành động tương tư, bởi nó không chỉ gây ra sự chia rẽ nghiêm trọng trong khu vực mà còn cả trên thế giới”, ông Lavrov nói thêm.
Vào ngày 7/4, Mỹ đã phóng hàng loạt tên lửa Tomahawk xuống mọt căn cứ không quân Syria tại tỉnh Homs. Động thái này diễn ra sau khi Washington cáo buộc Damascus điều động máy bay từ căn cứ này và gây ra một vụ tấn công hóa học tại tỉnh Idlib, tây bắc Syria. Nga lên án hành động này và khẳng định Mỹ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng xác thực nào.
Trước Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và Ngoại trưởng Syria Walid Muallem, ông Lavrov hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố và lập lại hòa bình tại Syria.
Ông cũng nói thêm rằng Nga nghi ngờ vụ tấn công hóa học ở Idlib là hành động nhằm cản trở quá trình đàm phán chuyển giao chính trị giữa chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy, và cho biết kẻ có trách nhiệm gây ra vụ việc này phải được đưa ra trước công lý.
“Chúng tôi mong muốn một cuộc điều tra kỹ lưỡng, khách quan và không thiên vị về vụ tấn công hóa học được thực hiện”, ông Lavrov nói. Về phần mình, ông Muallem cũng đảm bảo rằng Damascus sẽ hợp tác hỗ trợ cuộc điều tra này.
Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, Moscow nghi ngờ tính khách quan của quy trình điều tra sự hiện diện của vũ khí hóa học ở Syria. Ông dẫn ra cách thức Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) xử lý các thông tin mà chính quyền Damascus và các nhóm vũ trang khác cung cấp.
“Khi có cáo buộc nhằm vào chính phủ Syria, OPCW nhanh chóng phản ứng và đưa ra lo ngại của họ. Nhưng họ không bao giờ cử người đến các địa điểm xảy ra vụ tấn công. Chúng tôi coi những phân tích từ xa như vậy là không thể chấp nhận được”, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Lavrov cũng chỉ trích Mỹ có ý định thực hiện mục tiêu lật đổ chính phủ Syria bằng vũ lực thay vì tìm kiếm một giải pháp chính trị.
“Những hành động gây hấn như Mỹ đã làm đều có mục đích làm tiến trình hòa bình chệch hướng, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra một nghị quyết nói rằng số phận của Syria sẽ chỉ do người dân Syria định đoạt”, ông nói.
Ông Lavrov cho biết hiện đang có nhiều bằng chứng cho thấy rằng vụ tấn công hóa học ở Idlib được dàn dựng để quy trách nhiệm cho chính phủ Syria.
“Nhiều báo cáo do các chuyên gia có uy tín, trong đó có cả những người đến từ Mỹ và Anh đều nói rằng hiện đang có nhiều điểm không nhất quán trong những thông tin thu thập được”, ông nói.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã chỉ trích sự “đạo đức giả” của một số quốc gia. Ông lấy dẫn chứng từ nội các tài liệu mật được công bố của CIA, trong đó nói rằng chính quyền Saddam Hussein trong thập niên 1980 đã dùng vũ khí hóa học để tấn công Iran, song lại không phản đối hành vi này và thậm chí còn cung cấp thông tin tình báo để các cuộc tấn công này diễn ra.
Trong khi đó, bình luận về vai trò của Moscow trong vụ việc ở Idlib, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã chỉ trích Nga đứng về phía chính quyền Assad.
“Nga đã che chắn cho chính quyền Assad để họ không phải chịu cấm vận từ Liên Hợp Quốc. Nếu Nga thực sự có ảnh hưởng lớn đối với Assad như họ nói, chúng tôi muốn họ thể hiện điều này, chúng tôi muốn thấy họ lên tiếng chấm dứt những hành động tội ác kia”, bà Nikki Haley nói.