Nga đang thiếu hụt 1.300 phi công quân sự

Trong bài phát biểu trước Hạ viện Nga, Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thừa nhận lực lượng Không quân-Vũ trụ (VKS) Nga đang thiếu hụt nghiêm trọng phi công quân sự và sự thiếu hụt này chỉ được khắc phục trong năm 2018.
Nga đang thiếu hụt 1.300 phi công quân sự - ảnh 1

Nga đang thiếu hụt nghiêm trọng phi công quân sự. (Ảnh minh họa)

Trong báo cáo của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Lực lượng  Không quân - Vũ trụ VKS của Nga hiện đang thiếu khoảng 1.300 phi công quân sự.

“Chúng tôi buộc phải kéo dài thời gian phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt phức tạp cho lực lượng bay thêm 5 năm. Do đó, chúng tôi sẽ khắc phục được nạn thiếu hụt lực lượng bay trong năm 2018. Trong năm 2016, con số phi công quân sự bị thiếu hụt là khoảng 1.300 người”- Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Ông Sergey Shoigu cũng thừa nhận rằng do việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao mà trong năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga đã phải gọi 15.000 quân nhân đã hết hạn quay trở lại phục vụ quân ngũ.

Mặc dù đang thiếu hụt nguồn nhân lực phi công nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết hệ thống các nhà trường trong Quân đội Nga hiện đã là đủ mà không cần tăng cường đào tạo thêm. “Không cần đào tạo thêm những người mà sau đó không biết phải làm ở đâu”- ông Shoigu nhấn mạnh.

Trước đó, các chuyên gia đã tuyên bố về các vấn đề đang xảy ra đối với thành phần phi công quân sự trong VKS. Theo thiếu tá Andrey Krasnperov, phi công bay thử nghiệm của Lực lượng Không quân Nga, hiện VKS có đủ các loại phương tiện kỹ thuật nhưng lại đang thiếu hụt phị công. Lỗ hổng này xuất hiện từ sau khi Liên bang Xô Viết tan rã nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

“Khi đó có một số tuyên bố cho rằng đất nước không cần đến các phi công nữa. Rất nhiều phi công sau đó đã rời quân ngũ, thay cho việc ở lại để tiếp tục bay và đào tạo lớp phi công mới. Không còn ai để bay nữa. Thậm chí hiện người ta còn đưa cả các trắc thủ vào vị trí lái máy bay”- thiếu tá Andrey Krasnperov nói.

Hồi cuối năm 2016, vấn đề này của VKS Nga đã được tạp chí The National Interest của Mỹ đề cập đến. Tạp chí này khẳng định rằng VKS của Nga hiện vẫn đang rơi vào tình trạng không có đủ nhân lực được huấn luyện và đào tạo tốt.

Vấn đề thiếu hụt phi công đã được Bộ Quốc phòng Nga nhắc đến từ năm 2013 - nửa năm sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là ông Anatoli Serdiukov bị sa thải. Serdiukov chính là người cho dừng chương trình tuyển chọn nhân sự để đưa vào các trường huấn luyện phi công.

Tuy nhiên, vấn đề thiếu hụt phi công sẽ khó có thể được khắc phục trong thời gian ngắn. Nguyên nhân là do số lượng học viên tốt nghiệp Học viện Không quân Krasnodar (học viện không quân duy nhất ở Nga) trong năm 2017, dù đã tăng gấp đôi so với số lượng tốt nghiệp năm 2016, nhưng chỉ đạt 150 phi công. Con số này là quá ít so với số lượng phi công thiếu hụt là 1.300 người.

Hiện Lực lượng Không quân Mỹ cũng đang vướng phải tình trạng tương tự.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !