Nga “đắn đo” duy trì quan hệ kinh tế với Ukraine
Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov cho hay: “Cuộc họp với các nhà lãnh đạo trong chính phủ Nga sẽ thảo luận về tình hình đặc biệt hiện nay liên quan tới mối quan hệ hợp tác kinh tế với Ukraine bao gồm lĩnh vực năng lượng”.
Trước đó, Tập đoàn khí đốt lớn nhất nước Nga Gazprom cho biết Ukraine đã không thể trả đúng hẹn hợp đồng mua khí đốt hồi tháng Ba và số nợ cũng tăng lên 2,2 tỷ USD.
Bất ổn chính trị tại Ukraine xuất phát từ việc cựu Tổng thốngYanukovych từ chối hợp tác với Liên minh châu Âu để kết thân với Nga |
Gazprom đã tăng gần gấp 2 lần giá bán khí đốt cho Ukraine lên 485 USD/1.000 m3 kể từ khi cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị phế truất hồi tháng Hai và một chính phủ lâm thời thân phương Tây được dựng lên tại Kiev.
Việc Gazprom có áp dụng hình phạt với Kiev do không thể trả đúng hẹn hợp đồng mua khí đốt hồi tháng Ba hay không hiện vẫn chưa được đề cập tới. Song, trước đó, Gazprom thông báo công ty có thể đề nghị Kiev trả trước một khoản tiền nếu không thể chi trả toàn bộ hóa đơn mua khí đốt.
Những tranh chấp liên quan tới giá bán khí đốt đã khiến Gazprom từng cắt nguồn cung cho Ukraine trong giai đoạn mùa đông năm 2005 – 2006 và 2008 – 2009. Thậm chí, hành động này cũng gây gián đoạn nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu do các đường ống này chạy qua lãnh thổ Ukraine.
Hồi tháng 12/2013, Tổng thống Putin đã quyết định giảm giá bán khí đốt và hứa tài trợ 15 tỷ USD cho Ukraine sau khi cựu Tổng thống Yanukovych từ chối tham gia hiệp ước thương mại với Liên minh châu Âu và thắt chặt quan hệ với Nga.