Nga có vai trò gì trong điều tra vụ sát hại Kim Jong-nam?
![]() |
Công dân Triều Tiên bị sát hại ở Malaysia được cho là Kim Jong - nam |
Vụ án mạng xảy ra ngày 13/2 tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Người đàn ông với hộ chiếu Triều Tiên mang tên Kim Chol bị hai người phụ nữ tấn công khi đang ở sân bay và chết trên đường đưa đến bệnh viện sau đó. Cảnh sát Malaysia sau đó khẳng định rằng người bị giết hại là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhưng hiện tại các thử nghiệm kiểm tra ADN vẫn chưa được tiến hành.
Trên khuôn mặt của tử thi, các chuyên gia đã tìm thấy dấu vết của chất độc VX (loại chất kịch độc, được liệt vào danh sách vũ khí hóa học, vũ khí giết người hàng loạt). Hàn Quốc cho rằng vụ này được thực hiện theo đơn đặt hàng của phía Triều Tiên.
Cảnh sát Malaysia sau đó xác nhận rằng 4 công dân Triều Tiên bị coi là nghi phạm trong vụ án này đã rời Malaysia ngay sau khi xảy ra vụ án. Họ đã sử dụng tuyến đường bay qua Jakarta (Indonesia), Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất), sau đó đến Moscow và Vlsdivostok của Nga.
“Để ngăn chặn khả năng các nghi phạm này trốn về Bình Nhưỡng, các cơ quan mật vụ đã nhanh chóng đề nghị phía Nga làm rõ vị trí của các nghi phạm này. Seoul cũng đã đề nghị Moscow bắt giữ các nghi phạm này để làm rõ danh tính của họ. Tuy nhiên, phía Nga đã không chấp nhận đề nghị này và để họ rời khỏi Nga”- tạp chí Joongang Daily đưa tin từ nguồn tin thuộc các cơ quan ngoại giao cung cấp.
Nguồn cung cấp tin cho tạp chí Joongang Daily cũng nhấn mạnh rằng, giai đoạn điều tra ban đầu vẫn chưa đạt được tiến triển nào, trong khi các nghi phạm lại có quốc tịch Triều Tiên nên phía Nga không có lý do gì để thực hiện các đề nghị của Hàn Quốc.
Danh tính của các nghi phạm có liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên, được cho là Kim Jong-nam đã được xác định là Lee Chzi Khen, Lee Che Nam, Hon Chon Hak và O Chon Gil. Tên của các nghi phạm này có thể viết theo các cách khác nhau trong phiên âm sang tiếng La tinh và ngôn ngữ dòng Kiril.
Vụ sát hại này cũng gây nên những căng thẳng ngoại giao nhất định giữa Malaysia với Hàn Quốc khi phía Hàn Quốc cáo buộc Malaysia chưa khách quan trong tiến hành điều tra.
