Nga chỉ trích Mỹ cung cấp vũ khí ngày càng mạnh cho Ukraine

Đại sứ Antonov chỉ trích Mỹ "leo thang có chủ ý" khi cung cấp rocket tầm xa và "xúi giục Ukraine tấn công" lãnh thổ Nga.

"Mỹ nhận thấy không có ranh giới trong việc tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Việc chuyển vũ khí ngày càng mạnh cho Ukraine là hành vi leo thang xung đột có chủ ý của Mỹ", đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 3/2 bình luận về quyết định chuyển rocket tầm xa cho Ukraine.

Ông Antonov nói Mỹ "đang xúi giục Ukraine tấn công lãnh thổ Nga" với quyết định chuyển Bom đường kính nhỏ Phóng từ Mặt đất (GLSDB), vũ khí kết hợp giữa rocket M26 và bom GBU-39 với tầm bắn 150 km.

Đại sứ Antonov đánh giá quyết định của Mỹ "đặt thẩm quyền quốc tế, tiền thuế của người Mỹ và mạng sống của binh sĩ Ukraine vào 'quân cờ Ukraine'". Nếu chính sách này tiếp tục, Mỹ có thể đi xa tới mức cung cấp tiêm kích cho Ukraine, điều ông Antonov nhận định là "sự điên rồ tuyệt đối".

   

Rocket tầm xa GLSDB rời bệ phóng. Đồ họa: SAAB.


"Lòng yêu nước sâu sắc của người Nga, lòng dũng cảm của các quân nhân và những người hỗ trợ quân đội ở hậu phương đã trở thành chiến thắng của chúng tôi. Đó là lý do mọi nỗ lực làm tổn hại Nga đều thất bại. Mỹ càng sớm nhận ra điều này, cuộc xung đột hiện tại sẽ càng sớm kết thúc", ông Antonov khẳng định.

Mỹ chưa bình luận về đánh giá của đại sứ Nga.

Lầu Năm Góc ngày 3/2 công bố gói viện trợ trị giá 2,2 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có rocket tầm xa (GLSDB) có thể phóng từ Tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt M270 (MRLS) và Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao M142 (HIMARS). Gói này nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2/2022 lên hơn 29,3 tỷ USD.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP.

Mỹ công bố gói viện trợ mới trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa Ukraine và Nga diễn ra dọc theo chiến tuyến. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố lô vũ khí mới "giúp Ukraine tự vệ" trước chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời khẳng định Washington tiếp tục đoàn kết với Kiev tới khi Moskva chấm dứt xung đột.

Giới chuyên gia Mỹ đánh giá có thể mất 9 tháng để lô rocket tầm xa GLSDB đầu tiên tới Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tuần yêu cầu quân đội Nga "loại bỏ mọi khả năng Ukraine tập kích" lãnh thổ nước này.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định quân đội Nga sẽ đẩy lùi lực lượng Ukraine "tới nơi mà họ không thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào", đồng thời tuyên bố "vũ khí chuyển cho Ukraine có tầm bắn càng lớn, quân đội Nga càng cần tiến xa hơn".

 Theo VNEXPRESS
  

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !