Nga: Các biện pháp trừng phạt và trừng phạt đáp trả sẽ sớm được hủy bỏ
Phó thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Igor Shuvalov |
Tại diễn đàn thảo luận Gaidar về chủ đề cạnh tranh, Phó thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Igor Shuvalov cho rằng Chính phủ Nga nên làm việc theo hướng xác định các biện pháp trừng phạt của phương Tây và lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm Nga có thể sẽ sớm được gỡ bỏ.
Ông đưa ra nhận định: "Có lẽ đã đến lúc hiểu rằng các biện pháp trừng phạt hoặc các đòn đáp trả sẽ sớm chấm dứt hiệu lực. Dù sao thì trong phạm vi công việc của mình, tôi và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Kinh tế có thể phải sớm nhận thức một thực tế là các biện pháp đáp trả sẽ bị hủy bỏ. Kể cả khi điều đó không xảy ra, thì đó lại là một nhiệm vụ khác của chúng tôi". Ngài phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng thị trường thực phẩm sớm muộn gì cũng phải mở cửa.
Tháng 8/2014 Nga đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ các nước áp đặt lệnh trừng phạt chống lại quốc gia này do tình hình ở Ukraine. Lệnh cấm được áp dụng với các thực phẩm từ thịt, xúc xích, cá và hải sản, rau, trái cây, các sản phẩm từ sữa. Tháng 6/2015, để đáp trả việc mở rộng các lệnh trừng phạt, Moscow đã kéo dài các biện pháp hạn chế thêm 1 năm nữa, và vào tháng 6 năm ngoái, lại kéo dài thêm đến ngày 31/12/2017.
Ông Shuvalov cho biết: "Chúng ta đều nhìn ra chương trình nghị sự chính trị sẽ đi theo hướng nào, khi mà hiện giờ Mỹ có chính quyền mới. Họ tiến hành các đàm phán giữa Mỹ và EU như thế nào và họ sẽ thỏa luận với chúng ta ra sao. Như mọi người đều rõ quan điểm của Tổng thống của chúng ta là: luôn sẵn sàng đối thoại ở mức mà đối tác sẵn lòng".
Ngài Phó Thủ tướng nhận định, các biện pháp đáp trả đã thay đổi tình hình thị trường Nga. Những sản phẩm của các nhà sản xuất nội địa đã từng không thể xâm nhập vào thị trường thì nay đã tiêu thụ được trong lĩnh vực bán lẻ. Các nhà cung cấp trong nước đã tập thói quen tồn tại trong những điều kiện hạn chế và đầy những hậu quả xấu.
Quan chức chính phủ này lưu ý: "Chúng ta cần một yếu tố cạnh tranh lành mạnh để đảm bảo các nhà cung cấp của Nga phải mạnh mẽ hơn".
Ông cũng cho biết, bước đầu chính phủ chỉ trình lên Tổng thống các điều khoản gia hạn cấm vận cho đến cuối năm 2017. Điều này được thực hiện để "tạo ra một chân trời, nhưng cũng không tạo ra quá nhiều kỳ vọng".