Nga áp đặt lệnh cấm vận Triều Tiên
Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Vladimir Putin đã kí sắc lệnh cấm vận Triều Tiên, cấm các công dân, tổ chức và doanh nghiệp Nga hợp tác kinh doanh hay tiến hành các giao dịch về tài chính với Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng. |
Theo sắc lệnh này, Nga sẽ bắt đầu điều tra các chuyến hàng gửi từ Triều Tiên tới nước Nga hoặc trung chuyển qua Nga bị nghị ngờ chứa hàng cấm. Từ nay trở đi, Nga cũng sẽ có quyền cấm bất kỳ máy bay nào cất cánh hoặc hạ cánh hoặc trung chuyển qua không phận nước này nếu Mátxcơva có thông tin chiếc máy bay đó chở hàng cấm.
Cũng theo điều khoản nay, các ngân hàng Triều Tiên cũng bị cấm hoạt động ở nước Nga hoặc mở các liên doanh với ngân hàng Nga.
Hồi tháng 11, Putin yêu cầu tái khởi động vô điều kiện các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề giảm trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản.
Tháng 4/2009, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã từ bỏ các cuộc đàm phán 6 bên để phản đối các lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.