Nếu Mỹ 'xé thỏa thuận', Iran chỉ cần 5 ngày để khôi phục chương trình hạt nhân

Người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran khẳng định, quốc gia này chỉ cần 5 ngày để tiến hành tái làm giàu uranium phục vụ hoạt động sản xuất vũ khí nếu như Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân đã được ký kết hồi năm 2015.

“Nếu cần có một kế hoạch đáp trả và thách thức, chúng tôi chắc chắn sẽ làm Mỹ ngạc nhiên. Nếu chúng tôi quyết tâm, chúng tôi có thể khôi phục 20% hoạt động làm giàu uranium chỉ trong 5 ngày”, AP dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Năng lượng hạt nhân của Iran, ông Ali Akbar Salehi phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 22/8.

Song ông Salehi khẳng định Iran không mong muốn xảy ra viễn cảnh này bởi “Iran đã không dễ dàng mới có được thỏa thuận hạt nhân và cũng không dễ để từ bỏ thỏa thuận này. Iran vẫn đang thi hành các điều khoản trong thỏa thuận và trung thành với thỏa thuận này”.  

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trước Quốc hội nước này hôm 20/8.

Vào năm 2015, Iran đã ký kết thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức. Trong đó, Iran đồng thuận giảm khả năng làm giàu uranium xuống 5% cũng như cắt giảm kho hạt nhân để đổi lại cộng đồng quốc tế gỡ bỏ lệnh cấm vận.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng khẳng định Iran có thể rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 chỉ trong “vài giờ”.

“Thế giới đã chứng kiến dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã phớt lờ các thỏa thuận quốc tế cũng như hạ thấp thỏa thuận hạt nhân, Mỹ hiện không còn là một đối tác tốt và nhà hòa giải đáng tin cậy”, ông Rouhani phát biểu sau khi Mỹ thông qua áp đặt lệnh trừng phạt mới với Iran hồi đầu tháng Tám.

Về phần mình, ông Trump đã đề xuất xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran ký kết năm 2015 hoặc tiến hành đàm phán lại đồng thời cho rằng, đây là thỏa thuận “tồi tệ nhất từ trước tới nay”.

Tổng thống Trump đã ký thành luật dự thảo tăng cường lệnh trừng phạt với cả Nga, Triều Tiên và Iran sau khi Iran phóng thử thành công rocket Simorgh, giúp đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Song Washington lại cho rằng Iran đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thời khẳng định, rocket Simorgh sẽ được Iran sử dụng để phóng tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !