NATO: Nga tiếp tục "nhích" quân về sát biên giới Ukraine
Theo ông Stoltenberg, NATO đã nhìn thấy các đoàn quân, trang thiết bị, xe tăng, pháo binh cũng như các hệ thống phòng không tiên tiến di chuyển vào miền đông Ukraine. Đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện đang được thi hành tại khu vực này.
Tuy nhiên, phía Nga vẫn khẳng định Moscow không cung cấp vũ khí hay điều động binh sĩ tới hỗ trợ phe ly khai miền đông Ukraine kể từ sau sự kiện cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng Hai. Hồi đầu tháng Chín, đại diện chính phủ Kiev và phe nổi dậy miền đông Ukraine đã đồng thuận ký kết vào thỏa thuận ngừng bắn song gần đây, các cuộc giao tranh đã lại tái diễn.
Phe ly khai tại miền đông Ukraine chốt chặn gần sân bay quốc tếSergey Prokofiev tạiDonetsk hôm 18/11. |
Trả lời trước phóng viên, Tổng thư ký NATO cho hay khi đang đến dự cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU), ông đã nhận được tin về việc huy động quân sự bên trong lãnh thổ Ukraine.
“Chúng tôi còn chứng kiến sự hiện diện của lực lượng quân đội tại phần biên giới thuộc lãnh thổ Nga. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm và chúng tôi kêu gọi phía Nga rút quân”, Reuters dẫn lời ông Stoltenberg.
Hồi tuần trước, Nga cũng lên tiếng phủ nhận những lời cáo buộc của Tổng tư lệnh Không quân Mỹ Philip Breedlove khi cho rằng NATO đã phát hiện các trang thiết bị quân sự từ Nga được đưa tới các khu vực phe ly khai kiểm soát tại miền đông Ukraine.
Cũng trong ngày 18/11, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã kêu gọi tổ chức các cuộc đối thoại với Nga về “vùng lãnh thổ trung lập” trong bối cảnh các cuộc giao tranh đẫm máu tái diễn tại miền đông nước này.
“Chúng tôi mong muốn Liên bang Nga tổ chức các cuộc đối thoại nghiêm túc về vùng lãnh thổ trung lập. Mỹ và EU hiện đã sẵn sàng giải quyết vấn đề hiện nay”, hãng tin Interfax trích lời Thủ tướng Yatsenyuk.
Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Đức Walter-Steinmeier tới thăm Ukraine trước khi tham dự một cuộc họp quan trọng vào cuối ngày 18/11 với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.
Phát biểu tại Kiev, ông Steinmeier đã hối thúc cả Nga và Ukraine cần làm tròn trách nhiệm thi hành thỏa thuận ngừng bắn ký kết hồi tháng Chín, nhằm chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người kể từ hồi tháng Tư.
Nga và Ukraine cũng đã tổ chức hàng loạt cuộc đối thoại với nhiều quy mô khác nhau có sự tham gia của Mỹ, EU, Pháp, Đức và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Trong những ngày qua, quân ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine cũng đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán mới tại thủ đô Minsk của Belarus nhằm sửa đổi thỏa thuận ngừng bắn hiện nay đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine đã từ chối tham dự.
Trong khi đó, phát biểu trước nhóm ủng hộ chủ chốt mang tên Mặt trận Nhân dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/11 tuyên bố Mỹ muốn “khuất phục” Moscow. Song, ông Putin cảnh báo Washington sẽ không bao giờ thành công.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters, CNA và Interfax.