Náo loạn thị trường chợ đen buôn bán sữa mẹ ở Trung Quốc

Các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc trở thành nơi thị trường chợ đen buôn bán sữa mẹ hoạt động náo nhiệt lâu nay.  

Theo thông tin truyền thông Trung Quốc công bố hôm 29/8, một phần thị trường chợ đen buôn bán sữa mẹ ở nước này đang xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Dư luận đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của thị trường này, cũng như yêu cầu các ban ngành cần có những biện pháp quản lý để đảm bảo vấn đề sức khỏe, vệ sinh và cả đạo đức.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho hay, nhiều người tìm kiếm và mua sữa mẹ được quảng cáo trên chợ đen ở các nền tảng mạng xã hội như Weibo hay Baidu Tieba. Nhiều người mong muốn mua được nguồn sữa mẹ an toàn và vệ sinh cho chính những đứa con mới sinh của họ sử dụng, hoặc tìm kiếm các vú nuôi. Một số người khác muốn mua sữa mẹ về để người trưởng thành dùng.

{keywords}
Thị trường chợ đen buôn bán sữa mẹ hoạt động náo nhiệt trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Sau khi truyền thông Trung Quốc lên tiếng vạch trần thị trường chợ đen buôn bán sữa mẹ, nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội nước này đã ngay lập tức xóa bài quảng cáo hoặc đóng trang buôn bán.  

Điển hình như trên nền tảng Baidu Tieba có tới 32.000 người dùng và có hơn 120.000 bài đăng tải, Thời báo Hoàn Cầu nhận thấy nhiều người là các bà mẹ mới sinh con quảng cáo liên tục nguồn sữa luôn sẵn có để bán. Không ít người bày tỏ mong muốn mua được nguồn sữa đáng tin cậy để con của họ dùng. Một số người còn khẳng định, họ có giấy chứng nhận đảm bảo nguồn sữa mẹ được bán có chất lượng an toàn. Nhiều khách hàng thì đăng bài muốn tìm kiếm vú nuôi có chất lượng và sẽ trả lương cao.

Đáng nói theo thepaper.cn, một số người mua cho hay họ mua sữa mẹ về để uống bởi họ tin đây là cách bổ sung dinh dưỡng tốt cho cơ thể, cũng như là biện pháp chữa mụn trứng cá. Có người lại mua sữa mẹ rao bán trên mạng về uống để bổ sung chất cho cơ thể trong quá trình đang cho con bú. Giá bán sữa mẹ trên mạng xã hội Trung Quốc vào khoảng 500 – 2.000 nhân dân tệ (77 – 309 USD)/500 gram.

Nhiều trang bán sữa mẹ trên mạng Baidu Tieba còn quảng cáo nguồn sữa mẹ tươi hoặc được đóng đông có thể chuyển tới khách hàng ở mọi tỉnh thành phố trên cả nước. Theo Thời báo Hoàn Cầu, mỗi túi sữa mẹ 100 ml có giá từ 15 – 50 nhân dân tệ.

Đóng giả làm người mua, thông qua trang Baidu Tieba, một phóng viên của tờ Thời báo Hoàn Cầu đã tiếp cận người mẹ của một bé sơ sinh 3 tháng tuổi sinh sống ở thành phố Hiếu Cảm thuộc tỉnh Hồ Bắc. Người mẹ này tiết lộ nhiều bà mẹ khác cũng đang rao bán sữa trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin và Tieba và nhu cầu mua là rất lớn. Nhưng để đảm bảo nguồn sữa mẹ chuyển tới tay người dùng được tươi ngon nhất, cô này chỉ giao dịch với các bà mẹ sinh sống trong cùng thành phố. Mỗi túi sữa từ 130 – 160 ml và có già là 15 nhân dân tệ.

Để né tránh các cơ quan quản lý không gian mạng, nhiều người đăng quảng cáo bán sữa mẹ bằng cách viết tắt hoặc ẩn dưới phần bình luận của các sản phẩm khác như bài quảng cáo bán xà phòng hoặc túi đựng sữa mẹ.

Ông Cao Yanchun, Giáo sư chuyên ngành luật tại Đại học Hàng hải Thượng Hải, nhận định việc mua bán sữa mẹ liên quan tới vấn đề đạo đức, an toàn sức khỏe cộng đồng. Nhưng cho tới nay, chưa có bộ luật cụ thể cũng như chưa có ban ngành giám sát và quản lý đối với hoạt động buôn bán sữa mẹ ở Trung Quốc.

Duy nhất vào năm 2000, các cơ quan y tế nước này có nhắc tới trong một báo cáo về việc cấm buôn bán sữa mẹ.

Hay như đầu năm 2013, sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin về sự hỗn loạn trong thị trường chợ đen buôn bán sữa mẹ, thị trường này đã rút về hoạt động bí mật hơn. Nhiều nhà quan sát đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc đưa ra các quy định và dẹp thị trường buôn bán sữa mẹ vì lo ngại vấn đề đạo đức, sức khỏe và an ninh.

Một số người cho rằng chính phủ nên thành lập thêm các trung tâm quyên góp sữa mẹ ở Trung Quốc. Bởi theo báo cáo, Trung Quốc mới chỉ có 26 trung tâm hiến tặng sữa mẹ.

Một nhân viên tại Trung tâm Chăm sóc Mẹ và Bé ở thành phố Tần Hoàng Đảo thuộc tỉnh Hà Bắc cho hay, hoạt động quyên góp sữa mẹ đã bị tạm dừng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng theo quy trình chung, những bà mẹ muốn cho sữa cần đăng ký trước để làm các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu và các bệnh truyền nhiễm trước khi được lấy và gửi sữa tới trung tâm.

Điều gì khiến phụ nữ Trung Quốc không 'mặn mà' sinh thêm con?

Điều gì khiến phụ nữ Trung Quốc không 'mặn mà' sinh thêm con?

Dù chính phủ Trung Quốc cho phép các cặp đôi sinh 3 con, nhưng nhiều phụ nữ không còn mặn mà với vấn đề này. 

Minh Thu (lược dịch) 

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Đang cập nhật dữ liệu !