Nàng công chúa tài sắc, được phong thiếu tướng quân đội của Thái Lan

Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana Rajakanya hiện được đánh giá là một trong những hậu duệ quân vương còn độc thân hấp dẫn nhất trên thế giới.

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya, 36 tuổi, còn được biết đến với tên gọi ngắn gọn là Công chúa Siri. Cô là con gái duy nhất của Vua Thái Lan Vajiralongkorn với người vợ thứ hai - Sujarinee Vivacharawongse, nhưng là con thứ 2 trong số 7 người con của nhà vua.

Công chúa Siri. Ảnh: Khaosod

Công chúa Siri từng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới hồi tháng trước khi các hãng thông tấn quốc tế đồng loạt đưa tin, cô được Vua cha bổ nhiệm vào vị trí chuyên gia trong quân đội Hoàng gia Thái Lan với quân hàm Thiếu tướng lục quân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4.

Nhiều người càng ngưỡng mộ khi biết Công chúa Siri đã tự tạo lập được chỗ đứng riêng trong ngành công nghiệp thời trang cạnh tranh khắc nghiệt. Cô có gần 20 năm kinh nghiệm làm thiết kế thời trang, từng đầu quân cho các nhà mốt lừng danh thế giới như Dior, Armani, Ferragamo, Balmain hay Bulgari và xây dựng thương hiệu riêng mang tên Sirivannavari kể từ năm 2005.

Công chúa Siri tại một sự kiện trao giải của Hiệp hội đua ngựa Thái Lan năm 2020. Ảnh: Khaosod

Theo Bloomberg, Công chúa Siri đã tốt nghiệp cử nhân ngành Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, Thái Lan trước khi tới Paris, Pháp để theo học thời trang tại trường École de la Chambre Syndicale de la couture Parisienne (ECSCP).

Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Trung Quốc hồi đầu tháng 3, Công chúa Siri tâm sự, những trải nghiệm cá nhân khi ngồi ở hàng ghế đầu tại các chương trình biểu diễn thời trang trong nước và quốc tế đã khơi dậy tình yêu của cô đối với công việc thiết kế. Những cuộc thảo luận của các biên tập viên thời trang về những bộ sưu tập họ yêu thích đã lôi cuốn cô.

Người đặc biệt gây ấn tượng đối với công chúa là Grace Coddington, cựu giám đốc sáng tạo nổi tiếng của tạp chí Vogue Mỹ, người thường khéo léo vẽ phác họa lại ngay những trang phục đang được các người mẫu trình diễn.

Gu ăn mặc thời thượng của Công chúa Siri. Ảnh: Prestigeonline

“Mỗi lần đến một buổi biểu diễn, tôi tận hưởng bầu không khí và quan sát cẩn thận các ý tưởng của nhà thiết kế cũng như cách họ phối kết hợp, biểu cảm, ánh sáng và toàn bộ cách thuyết trình… Tôi không chỉ ngồi ở đó và nghĩ 'Ồ, mình muốn mua thứ này’. Tôi cũng nảy sinh các ý tưởng. Đó là cơ hội tốt để thực sự hấp thụ và chọn lọc các ý tưởng, không phải để sao chép mà để được truyền cảm hứng”, Công chúa Siri chia sẻ.

Nói về khoảng thời gian từng làm trợ lý thiết kế cho các cho các nhà mốt lừng danh thế giới, cô cho hay: “Làm việc cho những thương hiệu này giúp tôi có được sự tự tin, cho tôi con mắt tinh tường và cơ hội thực hành ở cấp độ cao trong ngành. Tôi không chỉ là một công chúa, tôi thực sự đã làm việc. Làm việc một cách năng nổ, tích cực. Tôi không phải là trợ lý số 1, mà là người thứ 4 hoặc thứ 5, nên tôi phải học rất nhanh và phải kiên cường”.

Công chúa coi năm 2023 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Cô đã tổ chức một buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập thời trang thu/đông mới nhất tại khách sạn Ritz ở quảng trường Vendôme, Paris hồi tháng 3. Dù từng tổ chức biểu diễn ở kinh đô thời trang Pháp trước đây, nhưng lần này, công chúa muốn chứng minh sự tự tin và trưởng thành hơn của bản thân với thương hiệu riêng. Thành công nhờ tài năng được công nhận là điều cô muốn hướng tới, không phải nhờ xuất thân hoàng tộc danh giá.

Là người ủng hộ lâu năm cho ngành công nghiệp tơ lụa Thái Lan, Công chúa Siri đã kết hợp một số yếu tố truyền thống của xứ sở chùa vàng vào bộ sưu tập thời trang mới nhất của mình. Các mẫu trang phục do cô thiết kế gây chú ý vì sự tương phản giữa những món đồ được cắt may sắc nét và những chiếc váy nữ tính, phản ánh phong cách ăn mặc cá nhân.

Công chúa Siri (bìa trái) và 2 trong số các mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập thời trang thu/đông 2023 của cô. Ảnh: Daily Mail

Dù luôn bị thu hút trước những vẻ ngoài sắc sảo tại các buổi trình diễn, nhưng Công chúa Siri tiết lộ, biểu tượng thời trang thực sự của cô là bà nội – Hoàng thái hậu Sirikit. Cô nhấn mạnh: “Bà không chỉ là thần tượng, mà còn là người phụ nữ truyền cảm hứng nhất cho tôi, cả về phong cách lẫn tính cách. Đối với tôi, cho đến hiện tại bà vẫn rất đẹp”.

Là người kín tiếng về đời tư, nàng công chúa tài sắc của Thái Lan được cho vẫn chưa có “người thương”. Ngay từ năm 2008, cô đã được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách Những công chúa, hoàng tử độc thân hấp dẫn nhất thế giới.

Tuấn Anh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !