Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác dân vận
Tăng cường công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Lai Châu.
Theo đó, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác dân vận; Quan tâm đặc biệt đến công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nâng cao đời sống cho bà con. Tiếp tục thực hiện các chương trình kế hoạch về dân vận đã được cụ thể hóa từ những Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; Tăng cường củng cố hệ thống chính trị gắn với dân vận; Cần nắm chắc, dự báo được tình hình trong dân...
![]() |
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Lai Châu. |
Cùng với những chỉ đạo trên, đồng chí Trương Thị Mai cũng đánh giá cao những cố gắng mà Lai Châu đạt được trong thời gian qua về mọi mặt, trong đó có công tác dân vận. Đặc biệt những kết quả trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ rừng… cũng như thành công của công tác bầu cử các cấp vừa qua. Có được những kết quả đó là có sự đóng góp rất lớn của công tác dân vận. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng trăn trở với những khó khăn mà Lai Châu còn gặp phải; Đặc biệt, làm sao để nâng cao đời sống cho người dân vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Làm sao để bà con thoát nghèo được bền vững, để hạn chế sự bất bình đẳng trong đời sống cũng như phân hóa giàu nghèo hiện nay…
Trước những kiến nghị của tỉnh Lai Châu về cơ chế đặc thù cho phát triển rừng; chính sách đặc thù phát triển kinh tế, xã hội vùng các xã biên giới, đặc biệt khó khăn; Việc sớm triển khai các dự án hạ tầng quan trọng như: nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến Lai Châu; Phê duyệt dự án ổn định đời sống và sản xuất cho đồng bào tái định cư Thủy điện Huổi Quảng, Ban Chát…. đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận và cho biết, sẽ có ý kiến đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan để xem xét và sớm giải quyết.
Trước đó, báo cáo với đoàn công tác của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, đầu năm 2016 và công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Lai Châu, nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2015 đạt hơn 8%; Bình quân đầu người hơn 18 triệu; tỷ lệ che phủ rừng hơn 46%; Chương trình nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt; Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm toàn diện; An sinh xã hội được chú trọng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm; an ninh chính trị ổn định; Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững...