Nam sinh 16 tuổi bị hành hạ, hắt nước tiểu vào người nhưng phẫn nộ hơn là cái án cho kẻ bắt nạt

Cậu học trò này đã thực sự trải qua những ngày tháng kinh hoàng khi bị bạn cùng phòng hành hạ.

Bạo lực học đường là vấn nạn cần ngăn chặn ở mọi lứa tuổi. Những hành vi bạo lực học đường gây ra tổn thương tâm lý và thể xác nặng nề cho nạn nhân khiến các em có thể rơi vào căn bệnh trầm cảm, dễ dẫn đến những kết cục thương tâm.

Mới đây, báo Sohu đưa tin một nam sinh trung học ở quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã bị bắt nạt kinh hoàng trong ký túc xá. Vụ việc đã xảy ra hàng tuần nhưng không bị giáo viên hay bất cứ người quản lý ký túc xá nào phát hiện. Chỉ đến khi nạn nhân lộ rõ tổn thương tâm lý, lên tiếng kêu cứu thì sự việc mới bị bại lộ.

Nạn nhân là Xiaohao, một học sinh mới bước vào lớp 10. Cậu học trò sống ở trong ký túc xá nhưng luôn bị bạn bè chê cười vì có giọng nói giống con gái. Nhiều người nghi ngờ Xiaohao thuộc cộng đồng LGBT, thậm chí còn nói thẳng vào mặt: "Nếu không nhìn mặt mày, tao tưởng là con gái rồi. Mày giả dạng vào đây đúng không".

Khi chuyển vào phòng KTX cùng 8 nam sinh khác, Xiaohao đã liên tục bị chửi mắng và dùng lời lẽ miệt thị giới tính. Chúng ném rác lên giường, ném đinh ghim vào người, ăn trộm quần áo lúc đang tắm để Xiaohao phải trần chuồng chạy khỏi phòng tắm lấy đồ.

Mỗi đêm, Xiaohao đều bị nhóm bạn cùng phòng đánh thức. Họ đánh đập nam sinh hàng tiếng đồng hồ, rồi nhỏ nước tiểu hoặc nước trong toilet vào bộ phận sinh dục của Xiaohao. Chúng còn quay video rồi phát tán lên mạng xã hội với những lời lẽ khó nghe.

- Ảnh 2.

Những vết cứa chằng chịt trên cổ tay Xiaohao

Xiaohao đã từng nghĩ đến việc tự tử để giải quyết sự việc. Cổ tay của nam sinh chằng chịt những vết cứa dao lam. Sau cùng, Xiaohao chọn cách báo cáo với cô giáo nhưng kết quả nhóm 8 nam sinh kia chỉ bị trừng phạt bằng việc chép phạt. Còn nhà trường thì nói thẳng với cha mẹ Xiaohao rằng gia đình có thể chuyển trường cho nam sinh này đi nơi khác.

Trước thái độ vô trách nhiệm đó, gia đình Xiaohao đã báo cảnh sát và vụ việc đã thực sự gây chấn động dư luận.

- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Không thể coi thường bạo lực học đường. Rất nhiều thiếu niên đã bị trầm cảm hay tự tử khi đối diện với nó. Vì vậy các bậc phụ huynh nhất định phải dạy cho con những kiến thức cơ bản sau đây:

- Bạn phát hiện xung quanh mình có nạn nhân của bạo lực học đường. Nếu có tập thể mạnh, hãy cùng chống lại nhóm côn đồ đó. Nhưng nếu bạn chỉ có một mình thì hãy biết bảo vệ bản thân, đồng thời quay lại bằng chứng phạm tội giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

- Khi gặp nạn bạo lực học đường, hãy báo cáo sự việc với giáo viên càng sớm càng tốt. Giáo viên không phải người toàn năng có thể tự biết học sinh của mình đang gặp nguy hiểm gì. Khi biết được vụ việc, giáo viên sẽ có trách nhiệm báo cáo lại gia đình, hoặc thậm chí đuổi học nhóm học sinh bắt nạt trên.

- Ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, học sinh cần phải tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân. Học các khóa học tự vệ, tăng cường rèn luyện bản thân. Đừng rụt rè hay sợ hãi, đừng để người khác bắt nạt.

Nguồn: Sohu

Tôi bất an khi con đến lớp: Bộ Giáo dục có ngăn chặn được tình trạng học sinh đánh bạn?

Tôi bất an khi con đến lớp: Bộ Giáo dục có ngăn chặn được tình trạng học sinh đánh bạn?

Hàng chục vụ bạo lực học đường được phát hiện, có vụ học sinh mang dao bầu đến trường đoạt mạng bạn ngay ở Hà Nội chứ không đâu xa... khiến những phụ huynh như tôi vô cùng bất an

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !