Mỹ yêu cầu Trung Quốc bỏ “yêu sách” về “Vùng phòng không”
“Lập trường chung của chính phủ Mỹ là chúng tôi không chấp nhận các yêu cầu của Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tái khẳng định.
Sáng ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra thông báo về việc thiết lập Vùng phòng không trên biển Hoa Đông và công bố bản đồ của khu vực này.
Vùng phòng không có hiệu lực từ 10 giờ ngày 23/11 theo giờ địa phương và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo các máy bay đi vào ‘vùng phòng không’ này phải tuân thủ quy định của nước này, nếu không sẽ phải đối mặt với những "biện pháp phòng thủ khẩn cấp" của Bắc Kinh.
Phát ngôn viên Psaki chỉ trích Trung Quốc đã đưa ra thông báo thiết lập “Vùng phòng không” mà “không bàn bạc trước” và nói thêm rằng khu vực này trùng với các vùng phòng không do Nhật Bản và Hàn Quốc thiết lập từ trước.
“Vùng phòng không” của Trung Quốc (đỏ) trùng với vùng phòng không do Nhật Bản (xanh lam) và Hàn Quốc (xanh lá cây) đã lập từ trước. |
“Thực tế là thông báo của Trung Quốc dễ gây hiểu lầm và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn do đó những lo ngại của chúng tôi là có cơ sở và Trung Quốc cần xóa bỏ các thủ tục (liên quan tới Vùng phòng không)”, bà phát biểu.
“Tuyên bố của Trung Quốc sẽ không thay đổi các hoạt động quân sự của chúng tôi”, bà khẳng định, lấy ví dụ về 2 chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay vào “Vùng phòng không” mà không thông báo trước cho giới chức Trung Quốc hồi tuần trước.
Bà Psaki nhấn mạnh rằng Cơ quan hàng không liên bang Mỹ sẽ xây dựng hướng dẫn cho các hãng hàng không thương mại về khu vực này.
Tuy nhiên tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng nhìn chung chính phủ nước này muốn “các hãng hàng không hoạt động ở phạm vi quốc tế sẽ tuân thủ” những yêu cầu của các quốc gia khác.
Hôm nay (3/12), Phó tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nhật Bản, mở đầu chuyến công du châu Á tới Tokyo, Bắc Kinh và Seoul.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Mỹ vẫn “quan ngại sâu sắc” về “Vùng phòng không” của Trunug Quốc.
“Đây là một cơ hội cho Phó tổng thống Biden được đề cập về những mối lo ngại của chúng tôi trực tiếp với các nhà lập pháp ở Bắc Kinh và tìm hiểu ý đồ của Trung Quốc về động thái này”, ông Carney nói.
Ông cũng cho hay Phó tổng thống Biden sẽ nhấn mạnh rằng “điều quan trọng là phải tránh các hành động gây căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ tính toán sai gây nguy hại cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực”.