Mỹ: "Vực thẳm" chưa qua, "nợ trần" đã tới
Trong một tuyên bố hôm thứ Tư (2/1), phát ngôn viên của IMF, Gerry Rice cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa tài chính công của Hoa Kỳ trở lại con đường bền vững mà không làm tổn hại đến sự hồi phục mong manh của nền kinh tế nước này thời gian qua.
![]() |
| Chủ tịch Hạ Viện John Boehner công bố các gói thỏa thuận về "vực thẳm ngân sách" với báo chí hôm thứ Hai, 31/12/2012. |
Các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua một biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn cái gọi là “vực thẳm tài khóa” hôm thứ Ba vừa qua, với kế hoạch được Tổng thống Barack Obama gọi là “một bước đi” trong nỗ lực lớn để thúc đẩy nền kinh tế nước này.
“Trong thỏa thuận đưa ra hôm nay, tôi nghĩ rằng, một nguyên tắc sẽ thành luật cho tới chừng nào tôi còn làm Tổng thống: thâm hụt ngân sách phải được cắt giảm một cách cân bằng”, ông Obama nói, “Mọi người đều phải chia sẻ trong sự công bằng, mọi người phải thực hiện một phần trách nhiệm của mình. Đó là cách giúp nền kinh tế của chúng ta làm việc tốt nhất và phát triển đi lên.”
Tổng thống Obama đã phát biểu vào cuối ngày hôm thứ Ba, ngay sau khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Hạ viện bỏ phiếu tán đồng các biện pháp được Thượng viện Mỹ thông qua trước đó. Một số thành viên bảo thủ của Hạ viện cố gắng gia tăng mức cắt giảm chi tiêu trong kế hoạch, nhưng không có hỗ trợ đủ lớn từ các nhà lập pháp để thông qua phương án này.
Tổng thống Obama và phe Cộng hòa trong Quốc hội đã mâu thuẫn trong suốt một năm qua về việc điều chỉnh thuế suất, mức độ chi tiêu của chính phủ, thâm hụt ngân sách hàng năm và trần nợ của nước Mỹ. Các nghị sỹ Quốc hội Mỹ mô tả thỏa thuận hôm thứ Ba là “không hoàn hảo”, nhưng vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ.
Theo kế hoạch, thuế đánh vào cá nhân sẽ tăng lên mức 400.000 USD/ năm, mức của các hộ gia đình là từ 450.000 USD/năm, đây là lần tăng thuế thu nhập đầu tiên của Mỹ sau 20 năm. Các gói hỗ trợ cũng gia hạn trợ cấp thất nghiệp thêm một năm và tăng thuế đối với bất động sản.
Thỏa thuận cho phép trì hoãn việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng và các chương trình trong nước trong hai tháng, dự báo sẽ thiết lập một trận chiến nữa trong tương lai giữa các phe trong Quốc hội Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng nếu không có được thỏa hiệp này, 500 tỷ USD trong các biện pháp khắc khổ cuối cùng có thể nhấn chìm nền kinh tế Mỹ rơi vào một cuộc suy thoái mới
Ngay sau khi các nhà lãnh đạo Mỹ vừa tạm thời trì hoãn các vấn đề thuế và chi tiêu, họ sớm phải đối mặt với một quyết định về việc có nên tăng hạn mức vay quốc gia hay không? Hiện nay, mức nợ công của Mỹ đã vượt trần ở mức 16,4 nghìn tỷ USD. Giới chức nước này nói rằng có thể kịp thời trả các khoản nợ tạm thời trong 2 tháng, nhưng sau đó cần phải tăng nợ trần, một hành động có thể châm ngòi cho một cuộc tranh luận sâu rộng về các khoản chi tiêu ưu tiên của Washington.
Tổng thống Obama cho biết ông sẽ không tham gia buổi tranh luận của Quốc hội về việc liệu họ có nên nâng trần nợ để trả các khoản chi tiêu đúng pháp luật mà họ đã thông qua hay không. “Chúng ta không thể không trả các khoản chi mà chúng ta đã tiêu”, ông Obama nói, “Nếu Quốc hội từ chối cung cấp cho Chính phủ Mỹ khả năng chi trả nợ công đúng thời hạn, hậu quả đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu sẽ là thảm khốc, và sẽ tồi tệ hơn nhiều so với tác động của vực thẳm ngân sách”.
Tổng thống Obama nói rằng ông hy vọng các nhà lập pháp có thể giải quyết các vấn đề ngân sách với thái độ “ít kịch tính hơn” khi mà thời hạn cho một thỏa thuận mới đang ngày càng đến gần hơn.
