"Mỹ và Pháp đã đào tạo ra những kẻ khủng bố ở Paris"
![]() |
Cựu nghị sĩ, ứng viên Tổng thống Mỹ Ron Paul. |
Trong một thông báo đăng trên website của mình, ông Paul viết rằng hai trong số các tay súng ở Paris đã từng chiến đấu trong lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông cũng chỉ ra rằng chính Mỹ và Pháp đã mất nhiều năm để đào tạo và trang bị cho các chiến binh nước ngoài thâm nhập vào Syria và lật đổ Tổng thống Assad.
“Nói cách khác, khi nhắc đến Syria, hai kẻ khủng bố ở Paris đã từng đứng cùng phía với chúng ta. Chúng thậm chí còn dùng vũ khí của Pháp và Mỹ khi chiến đấu tại Syria”, website cho biết.
Cựu nghị sĩ Paul đã lên án chính sách đối ngoại can thiệp của phương Tây vì cố tình kích động các chiến binh Hồi giáo, thúc đẩy họ sẽ tấn công các mục tiêu chiến lược theo hướng thuận lợi cho mình. Theo ông, Paris đã nhận được đúng bài học mà Mỹ đã nhận được từ vụ khủng bố 11/9/2001: các chiến binh này một ngày nào đó sẽ quay lại tấn công chính những người đào tạo họ.
“Có thể cách duy nhất để chúng ta được an toàn hơn là Mỹ cùng các đồng minh nên ngừng kích động các phần tử cực đoan”, ông Ron Paul nhận định.
Ông lưu ý rằng nhiều người đã gọi cuộc thảm sát ở Paris là cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận. Nhưng cũng đặt ra câu hỏi tại sao nhiều người Mỹ lại có thể lên tiếng ủng hộ tự do ngôn luận trong khi lờ đi việc chính quyền nước này thường xuyên vi phạm Điều khoản bổ sung lần thứ nhất về truy tố người tố giác.
“Có nơi nào biểu tình để đòi thả John Kiriakou (người đã tiết lộ việc CIA dùng trấn nước và các cách tra tấn khác để tra khảo nghi can) không? Người tố giác thì bị vào tù trong khi người tra tấn thì không bị khởi kiện. Không có cuộc biểu tình nào cả”, ông cho biết.
Chính quyền Tổng thống Obama đã đưa ra nhiều hình phạt hơn so với các chính quyền trước đó đối với các trường hợp bị lộ. Một trường hợp tương tự là cựu nhân viên CIA Jeffrey Sterling - sẽ bị xét xử tuần này vì cáo buộc làm lộ thông tin chiến dịch của CIA cho một phóng viên tờ New York Times.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.