Mỹ tiêu diệt nhà máy vũ khí hóa học, IS mất chỗ đứng ở Iraq

Một tướng chỉ huy Không quân Mỹ cho biết, máy bay Mỹ đã không kích một trụ sở sản xuất vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trung tướng Jeffrey Harrigian, chỉ huy của Lực lượng Không quân Mỹ trả lời báo giới rằng họ đã đêìu động 12 máy bay để tấn công cơ sở này. “Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa rõ IS đang điều chế những loại hóa chất nào”, ông Harrigian cho biết.

Mỹ tiêu diệt nhà máy vũ khí hóa học, IS mất chỗ đứng ở Iraq - ảnh 1

Mỹ vừa tiêu diệt một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của IS.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi một báo cáo của một cuộc điều tra được công bố vào tháng trước, có nội dung rằng cả chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và IS đều đã dùng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.

Cuộc điều tra này được thực hiện bởi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học cùng với Liên Hợp Quốc, có kết quả rằng, chính phủ Syria đã dùng khí clo ít nhất hai lần kể từ năm 2013, khi nước này giải giáp kho vũ khí hóa học của mình, và IS cũng đã dùng khí mù tạt đối với người dân Syria.

Phát ngôn viên của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) là ông Ned Price cho biết, chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ đứng đầu “đã ưu tiên vào các cơ sở có vũ khí hóa học của IS”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiêu diệt những thủ lĩnh IS am hiểu về loại vũ khí này, đồng thời sẽ ngăn chặn để chúng không thể điều chế những chất hóa học độc hại”, ông Price nói.

Ông Harrigian cho biết cuộc tấn công nhằm vào cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của IS đã diễn ra vào ngày 12/9 gần thành phố Mosul, phía Bắc Iraq. Các máy bay được điều động bao gồm F-15, A-10, F-18, F-16 và một máy bay ném bom B-52.

Sự xuất hiện của vũ khí hóa học tại Syria là một trong những mối quan ngại của cộng đồng quốc tế và cũng khiến chính quyền Tổng thống Barack Obama chịu sức ép rất lớn.

Vào năm 2012, Tổng thống Obama tuyên bố rằng việc vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc chiến tại Syria là “giọt nước tràn ly”. Tuy nhiên, ông không có hành động nào sau khí chính quyền Syria bị cáo buộc dùng khí sarin tại một quận ở thủ đô Damascus, khiến nhiều quốc gia phản đối.

Thay vào đó, Mỹ đã thống nhất một thỏa thuận với Nga, qua đó buộc Syria phải giải giáp các loại vũ khí hóa học mà nước này đang có. Thỏa thuận này cho phép chính quyền sử dụng khi clo, vốn không có ứng dụng về mặt quân sự. Với việc chính phủ Syria dùng khi clo như một loại vũ khí, họ bị các nước phương Tây cáo buộc vi phạm nghị định Liên hợp Quốc cũng như thỏa thuận giữa Mỹ và Nga ở trên.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !