Mỹ tiếp tục gây sức ép nhằm “bóp nghẹt” Triều Tiên

Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân bất chấp nỗ lực hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley

Ria Novosti dẫn tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cho biết, nước này dự định tiếp tục gây áp lực đối với CHDCND Triều Tiên thông qua Liên Hiệp Quốc nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Theo bà Nikki Haley, Hoa Kỳ sẽ không có quan điểm mềm mỏng đối với Triều Tiên. "Chúng tôi đang gia tăng áp lực lên chế độ Triều Tiên, và chúng tôi sử dụng mọi công cụ mà chúng tôi có, bao gồm làm việc với các đối tác của chúng tôi trong Liên Hiệp Quốc để tăng áp lực chừng nào Triều Tiên không thay đổi quá trình hành động. Thế giới sẽ không chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân", bà Nikki Haley nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Như vậy là sau khi Washington thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ đã đề nghị mở rộng danh sách các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders thì nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục một chiến dịch gây sức ép tối đa, các lệnh trừng phạt mới nhất là biện pháp mạnh mẽ nhất mà chúng tôi thực hiện đối với Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục hình thức đó".

Trong khi đó, Hàn Quốc cho rằng gói trừng phạt đơn phương mới nhất của Mỹ nhằm vào Triều Tiên tái khẳng định mục tiêu của Washington hiện nay là nhằm giải quyết hòa bình bằng biện pháp ngoại giao vấn đề hạt nhân dai dẳng với Bình Nhưỡng.

Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói: "Chúng tôi đánh giá các lệnh trừng phạt này là một phần của những nỗ lực nhằm đưa Triều Tiên đến con đường hướng tới phi hạt nhân hóa thông qua các lệnh trừng phạt và sức ép mạnh mẽ".

Tổng thống Mỹ Donld Trump

Trước đó ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói biện pháp trừng phạt "lớn nhất từ trước tới nay" đối với Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp này sẽ nhằm vào 27 công ty thương mại và vận tải đường biển, 28 tàu thuyền và 1 cá nhân bị tình nghi giúp Triều Tiên "lách" các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Những công ty và thực thể này có đăng ký hoặc đóng trụ sở tại những nước như Triều Tiên, Trung Quốc, Singaporre, Tanzania và Panama.

Tài sản và lợi ích của các công ty và thực thể này cũng bị phong tỏa trên lãnh thổ Mỹ hoặc trong quyền kiểm soát quốc gia của Mỹ; mọi hoạt động giao dịch giữa các bên cũng bị phong tỏa.

Hiện Mỹ đã áp đặt hơn 450 biện pháp trừng phạt Triều Tiên, với khoảng một nửa số trong đó được áp dụng trong năm 2017. Hiện vẫn chưa rõ về tác động của các biện pháp này đối với kinh tế Triều Tiên cũng như cách thức mà Mỹ có thể tăng cường hiệu lực của các biện pháp này.

Đức Dũng (Lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !