Mỹ: Số ca tử vong do thuốc giảm đau tăng gấp 3 lần
Mỹ: Số ca tử vong do thuốc giảm đau tăng gấp 3 lần
Các loại thuốc giảm đau bán theo đơn như OxyContin, Vicodin và methadone đã khiến gần 15.000 người tử vong trong năm 2008, trong đó có cả nam diễn viên nổi tiếng Heath Ledger. Số ca tử vong trên đã cao hơn 3 lần so con số 4.000 người chết do nghiện ma tuý vào năm 1999.
Tiến sĩ Thomas Frieden, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tại Atlanta, Mỹ cho biết: “Thuốc giảm đau được bán theo đơn nhằm giúp những người mắc chứng đau mãn tính cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, con người lại dễ lệ thuộc vào chúng”.
Nghiên cứu cho thấy 5% trẻ em trên 12 tuổi tại Mỹ, đã từng sử dụng các loại thuốc giảm đau mà không có chỉ định của bác sĩ. Trong cuộc khảo sát từ 2008-2009, bang Oklahomans có tỷ lệ người sử dụng thuốc giảm đau cao nhất, bang Nebraska và Iowa có tỷ lệ sử dụng thấp nhất.
Số ca tử vong do sử dụng thuốc quá liều phản ánh sự tăng đột biến số lượng thuốc giảm đau chứa ma túy quy định mỗi năm, phân bố cho từng người dân Mỹ trong một tháng.
Theo Frieden, các bang cần đề ra những biện pháp hành động nghiêm ngặt hơn để cải thiện tình hình trên. Đồng thời, bác sĩ nên giới hạn việc sử dụng thuốc giảm đau của bệnh nhân. Họ chỉ nên kê đơn thuốc sử dụng trong 3 ngày cho những bệnh nhân bị chứng đau mãn tính và tìm các phương pháp điều trị thay thế. “Với chứng đau mãn tính, uống thuốc giảm đau được xem là phương án cuối cùng”, ông nói.
Nhìn chung, số người tử vong do sử dụng thuốc quá liều tại Mỹ trong năm 2008 là 36.450 người, bao gồm tử vong do tai nạn và tự tử liên quan đến sử dụng heroin, cocaine và các loại thuốc kê theo toa. Khoảng 3/4 số ca tử vong có liên quan đến thuốc giảm đau chứa ma tuý.
Vào năm 2008, nam diễn viên nổi tiếng Heath Ledger đã qua đời do sử dụng quá liều thuốc giảm đau và thuốc an thần. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, một bé gái 12 tuổi sinh sống tại vùng ngoại ô New York cũng đã từ vong do uống quá liều methadone. Cô bé này đã mua thuốc để sử dụng từ một cậu bé 15 tuổi.
Theo báo cáo từ CDC, New Mexico có tỷ lệ người tử vong do quá liều cao nhất (27/ 100.000 người) và tại Nebraska, tỷ lệ này là thấp nhất (5,5/100.000 người). Trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ tử vong là 11,9/100.000 người.
Nam giới, người trung tuổi, người da trắng và người Mỹ bản địa là nhóm người có tỷ lệ tử vong do uống thuốc quá liều cao nhất. Ngoài ra, khu vực Đông Nam và Tây Bắc của Mỹ là những nơi có số lượng đơn thuốc giảm đau nhiều nhất.
Minh Thu
Theo Healthland