Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong dự thảo ngân sách năm 2021

Washington Post đưa tin, hôm 31/1, Mỹ đã từ bỏ ý định cắt giảm viện trợ tài chính cho Ukraine thông qua kênh Bộ Ngoại giao.

Theo nguồn tin từ ấn phẩm này, Ukraine sẽ được viện trợ theo hai chương trình hỗ trợ an ninh, một chương trình do Bộ Ngoại giao quản lý và chương trình thứ hai do Lầu Năm Góc quản lý.

Được biết, trong hai dự thảo ngân sách trước đây nhất chính quyền Mỹ đề xuất cắt giảm số tiền viện trợ theo kênh Bộ Ngoại giao xuống còn 20 triệu USD, tuy nhiên Quốc hội khôi phục lại con số dự kiến ban đầu là 115 triệu USD.

Khoản viện trợ cho Ukraine thông qua các kênh của Lầu Năm Góc dự kiến là 250 triệu USD, tuy nhiên Nhà Trắng chưa bao giờ có ý định cắt giảm khoản này.

Dự thảo ngân sách của Nhà Trắng cho năm 2021 sẽ được công bố vào ngày 10/2 tới đây. Nguồn tin từ Cục quản lý ngân sách Mỹ cho biết, những khoản hỗ trợ tài chính cho Ukraine kể cả theo kênh Bộ Ngoại giao đều được giữ nguyên.

Theo các báo cáo, nỗ lực tiếp theo nhằm cắt giảm viện trợ tài chính cho Kiev nếu diễn ra trong bối cảnh luận tội Tổng thống Donald Trump được khởi xướng vì lý do tương tự. Có thể sẽ gây thêm sự chú ý và chỉ trích từ phía đảng Dân chủ trong quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Ảnh: RIA.

Vào tháng 12/2019, Hạ viện Mỹ đưa ông Trump ra luận tội về hai điều khoản: lạm quyền và cản trở công việc của Quốc hội. Quyết định của Hạ viện được thông qua nhờ số phiếu biểu quyết của các nghị sĩ đảng Dân chủ, trong khi phái đảng Cộng hòa, hiện đang chiếm đa số tại Thượng viện lại có ý định biện hộ cho tổng thống.

Phía đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump đòi hỏi “sự ảnh hưởng” chính trị từ Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky để đổi lấy các khoản viện trợ quân sự đã được Quốc hội phê chuẩn trước đó.

Mới đây, hôm 22/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng, Ukraine là đối tác thương mại lớn đối với Hoa Kỳ, vì vậy tình hình nước này có ý nghĩa quan trọng đối với Washington.

“Nước Mỹ quan tâm đến dân chủ ở khắp mọi nơi. Ukraine là đối tác thương mại lớn đối với Hoa Kỳ. Mỹ có nhiều mối quan tâm đối với Ukraine và tôi nghĩ rằng những nỗ lực viện trợ trong những năm qua mà chúng tôi dành cho Ukraine phản ánh mức độ của những mối quan tâm ấy”, ông Pompeo nói.

Đồng thời, ông Pompeo lưu ý rằng Hoa Kỳ đã dành cho Ukraine sự bảo đảm về an ninh và đang cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng thủ cũng như sự ủng hộ tổng thống Zelensky trong công cuộc chống tham nhũng.

Theo số liệu của Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ, tính đến cuối năm 2018 Ukraine chiếm vị trí 67 trong danh sách đối tác thương mại của Mỹ (xuất khẩu hàng hóa Mỹ trong năm sang nước này đạt 2,5 tỉ USD, hàng hóa Ukraine nhập khẩu vào Mỹ đạt 1,4 tỉ USD, thặng dư thương mại về phía Mỹ là 1,1 tỉ USD).

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Mỹ Donald Trump Mỹ Ukraine Lầu Năm Góc Bộ Ngoại giao Mỹ Nhà trắng viện trợ cho Ukraine Mỹ viện trợ Ukraine quan hệ Mỹ - Ukraine Hạ viện Mỹ Thượng viện Mỹ Quốc hội Mỹ Đảng dân chủ Đảng cộng hòa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !