Mỹ sẽ tăng quân ở Afghanistan và thay đổi chiến lược quân sự

Các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ trình lên Tổng thống Mỹ kế hoạch thay đổi chiến lược quân sự của Mỹ ở Afghanistan, trong đó có việc gia tăng thêm lực lượng quân sự của Mỹ và mở rộng quyền hạn của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Mỹ sẽ tăng quân ở Afghanistan và thay đổi chiến lược quân sự - ảnh 1

Quân đội Mỹ

Thông tin trên được tạp chí Washington Post (WP) đưa ra dựa trên các nguồn tin riêng của mình.

Theo WP, kế hoạch này xem xét đến việc gia tăng đáng kể số lượng quân nhân Mỹ ở Afghanistan thêm hơn 3.000 quân nữa để bổ sung cho lực lượng khoảng 8.400 lính Mỹ đang hoạt động tại Afghanistan ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, kế hoạch này cũng đề nghị giao cho Lầu Năm góc chứ không phải Nhà Trắng được quyền quyết định số lượng các quân nhân Mỹ hoạt động trong nước Mỹ.

Theo các bản thuyết trình được đưa ra, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ có được nhiều quyền hạn hơn trong việc sử dụng lực lượng không quân chống lại phong trào Taliban. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, các cố vấn của ông Donald Trump đã đề nghị hủy bỏ các hạn chế đối với các hành động của lực lượng sỹ quan Mỹ tại các khu vực tác chiến ở Afghanistan. Các hạn chế này được đưa ra từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama.

WP cũng cho biết, hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa ủng hộ kế hoạch đã được đệ trình. Quyết định cuối cùng sẽ được ông Donald Trump đưa ra trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra ngày 25/5 tới tại thủ đô Brussels của Bỉ. Nếu quyết định này được thông qua, các chi phí cho hoạt động của Mỹ tại Afghanistan sẽ gia tăng không nhỏ. Hiện các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan tiêu tốn ngân sách hàng năm là 23 tỷ USD.

WP cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.McMaster chính là người đưa ra sáng kiến đệ trình kế hoạch này lên Tổng thống Mỹ. Hiện trong Nhà Trắng vẫn đang có các quan chức phản đối kế hoạch mà mục đích của nó, theo người soạn thảo, là nhằm buộc Taliban “phải ngồi vào bàn đàm phán”.

Trước đó, tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng đã cho đăng tải thông tin về việc Lầu Năm góc đã ủng hộ kế hoạch đề xuất chi thêm khoảng 8 tỷ USD nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương trong vòng 5 năm. Theo thông báo, số tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự, tiến hành các cuộc tập trận bổ sung, cũng như bố trí các lực lượng và tàu chiến Mỹ tại khu vực này.

Cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan đã kéo dài nhiều năm qua và ngốn lượng tiền không nhỏ của Chính phủ Mỹ. Cựu Tổng thống Barack Obama từng có kế hoạch rút hoàn toàn lực lượng Mỹ tại Afghanistan nhưng sau đó kế hoạch này đã bị thay đổi và hiện Mỹ vẫn đang hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Á đầy bất ổn này.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !