Mỹ sắp điều chiến đấu cơ tàng hình, tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc
"Mỹ và Hàn Quốc đã đồng thuận điều động các loại vũ khí như chiến đấu cơ tàng hình F-22 và tàu ngầm hạt nhân tới tham gia cuộc tập trận mang tên 'Giải pháp chìa khóa' và 'Đại bàng non' vào tháng Ba tới", Yonhap cho hay.
Dù cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn năm nay nằm trong chương trình tập trận thường niên giữa hai nước song đợt diễn tập lần này được đánh giá có quy mô "lớn nhất từ trước tới nay". Đây là sự kiện có thể chọc giận Bình Nhưỡng bởi quốc gia này nhiều lần cho rằng cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến ở bán đảo Triều Tiên.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo vụ phóng thử tên lửađạn đạo Pukguksong-2. |
Một số nhà quan sát còn cho rằng Mỹ sẽ đưa máy bay ném bom chiến lược B-1B hiện đang hoạt động ở đảo Guam và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson, tham gia cuộc tập trận vào tháng Ba tới. Trong đó, tàu USS Carl Vinson cũng đã tới đảo Guam vào ngày 10/2. Hồi năm ngoái, Mỹ đã đưa tàu USS John C. Stennis tới tham gia tập trận cùng quân đội Hàn Quốc.
"Chúng tôi đang thảo luận với Mỹ về số lượng vũ khí mà Mỹ sẽ triển khai tham gia tập trận và hình ảnh những loại vũ khí xuất hiện trên truyền thông", Yonhap dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Cuộc tập trận lần này còn mô phỏng kế hoạch mang tên "Trừng phạt và Trả đũa quy mô lớn của Hàn Quốc" (KMPR). Theo đó, KMPR chủ yếu tập trung vào tấn công và vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng và quan chức chủ chốt bao gồm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu như Seoul phát hiện Bình Nhưỡng chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.
Còn theo Japan Times, hiện không rõ việc Mỹ triển khai những loại vũ khí hiện đại như trên có liên quan tới vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 của Triều Tiên hôm 12/2 hay không. Theo Bình Nhưỡng, tên lửa Pukguksong-2 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này sử dụng công nghệ động cơ nhiên liệu rắn. Đây là bước tiến mới trong chương trình sản xuất tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Chia sẻ trên trang web 38 North, chuyên gia John Schilling nhận định tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên có khả năng vươn tới các mục tiêu nằm trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc và nhiều khu vực ở Nhật Bản.