Mỹ: “Quân Nga ở biên giới Ukraine vẫn đủ gây bất ổn”
Theo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hồi tháng Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin điều động tới gần 40.000 quân tới biên giới giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, hôm 19/5, ông Putin cho biết đã ra lệnh rút số quân này về các căn cứ quân sự.
Binh sĩ Nga đang đứng gác tại một chốt ở Crimea. |
Một vị quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, tính tới giờ Nga đã rút được vài nghìn, nhưng vẫn còn tới hàng chục nghìn binh sĩ Nga vẫn đang ở đó, mặc dù quân đội Nga vẫn đang "tiếp tục di chuyển ra khỏi biên giới" Ukraine.
Ông này nói: “Hiện lực lượng Nga ở đó vẫn đủ để tạo ra tất cả các loại bất ổn".
Trong khi đó, sau khi cuộc bầu cử kết thúc với chiến thắng thuộc về tỷ phú Petro Poroshenko, Ukraine đã tái khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào miền đông Ukraine.
Hôm 27/5, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát được sân bay tại Donetsk, miền đông Ukraine sau các trận giao tranh ác liệt với lực lượng tự vệ ở khu vực này, khiến gần 100 người thiệt mạng.
Ông Putin đã yêu cầu chính phủ Kiev dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự chống lại những người biểu tình ở miền đông Ukraine.
Trong một diễn biến khác, theo AFP, sau khi ông Petro Poroshenko chính thức được công nhận là Tổng thống Ukraine, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố sẽ hỗ trợ tích cực cho chính phủ mới của Ukraine. Ông Obama cũng kêu gọi Kiev tiến hành nhanh các biện pháp cải cách cần thiết để ổn định tình hình ở Ukraine và khôi phục lại nền kinh tế, biến Ukraine thành một môi trường đầu tư hấp dẫn.
Hôm 27/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo sẽ gặp ông Putin vào ngày 6/6 tới với trọng tâm thảo luận là về khủng hoảng Ukraine.