Mỹ nói Nga định chuyển tiêm kích, tên lửa cho Iran

Nhà Trắng cho rằng Nga đang tìm cách mở rộng hợp tác quân sự với Iran, trong đó có chuyển tiêm kích và nhiều khí tài hiện đại cho Tehran.

"Chúng tôi tin rằng Nga có thể tăng cường hợp tác quốc phòng với Iran lên mức độ chưa từng thấy, trong đó Moskva sẽ cung cấp tiêm kích, tên lửa, thiết bị điện tử và phòng không cho Tehran", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói hôm 24/2.

Ông Kirby nói rằng Tehran đang tìm phương án tăng cường sức mạnh quốc phòng với sự giúp đỡ của Moskva giữa lúc hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây, đổi lại Iran sẽ cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Quan chức Mỹ nói rằng Iran đã chuyển hàng trăm máy bay không người lái (UAV) cùng lượng lớn đạn pháo cho Nga, nhấn mạnh hoạt động hỗ trợ của Tehran "đang mở rộng".

   

Tiêm kích Su-35S trong biên chế không quân Nga. Ảnh: Russian Planes.

"Iran cũng muốn mua thêm nhiều khí tài như trực thăng vũ trang, radar và máy bay huấn luyện chiến đấu. Tehran đang tìm kiếm lượng khí tài quân sự với tổng trị giá hàng tỷ USD. Chúng tôi lo ngại hoạt động hợp tác diễn ra theo hai chiều và điều này đang dần trở thành hiện thực", phát ngôn viên Kirby nói thêm.

Giới chức Nga và Iran chưa bình luận về thông tin.

Nga và Iran bắt đầu hợp tác quân sự từ năm 2001, nhưng ngừng lại từ tháng 3/2016 sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết cấm xuất khẩu công nghệ liên quan tới hệ thống triển khai vũ khí hạt nhân tới Iran, cấm Iran xuất khẩu khí tài và cấm các nước bán nhiều loại vũ khí thông thường cho quốc gia này.

Hội đồng Bảo an tháng 8/2020 bác đề xuất gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Iran do Mỹ đưa ra. Điều này giúp Nga cung cấp cho Iran các loại vũ khí hiện đại sau khi lệnh cấm vận hết hiệu lực. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định Nga và Iran đang phát triển "quan hệ quốc phòng toàn diện".

Tư lệnh không quân Iran Hamid Vahedi hồi tháng 9 năm ngoái thông báo nước này đang xem xét mua tiêm kích Su-35S của Nga.

Nga từ tháng 10/2022 tăng cường dùng UAV Geran-2 cùng tên lửa tập kích hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng và kho đạn của Ukraine. Geran-2 được cho là có kích thước và hình dáng giống mẫu Shahed-136 do Iran chế tạo, khiến phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng UAV tự sát của Iran trên chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, Iran khẳng định cung cấp UAV cho Nga từ trước khi nổ ra chiến sự, trong khi Nga tuyên bố chỉ sử dụng công nghệ nội địa trong các UAV triển khai ở Ukraine.

Theo VNEXPRESS

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.