Mỹ liên tiếp 'chọc giận' Trung Quốc về vấn đề Đài Loan

Mỹ tiếp tục có hành động chọc giận Trung Quốc bằng việc điều động tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi qua eo biển Đài Loan.

Hôm 22/6, khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của hải quân Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Đây là lần thứ 6, chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ

Trong tuyên bố từ hải quân Mỹ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur đã thực hiện “di chuyển thông thường” qua eo biển Đài Loan, nơi phân cách Trung Quốc đại lục với đảo Đài Loan, vào ngày 22/6 để “thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa”.

{keywords}
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của hải quân Mỹ. (Ảnh: CNA)

“Quân đội Mỹ bay qua, đi qua và hoạt động ở bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép”, hải quân Mỹ nhấn mạnh.

Hôm nay (23/6), phát ngôn viên Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc là ông Zhang Chunhui tuyên bố hoạt động di chuyển của hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan đã bị quân đội Trung Quốc giám sát chặt chẽ.

“Mỹ đã lặp lại chiêu trò cũ nhằm gây bất ổn ở eo biển Đài Loan, chủ ý phá hoại an ninh khu vực và gây tổn hại ngiêm trọng tới nền hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”, ông Zhang cáo buộc.

Về phần mình, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay tàu khu trục Mỹ đã di chuyển từ hướng bắc qua eo biển Đài Loan và quân đội Đài Loan hoàn toàn kiểm soát được mọi hoạt động ở trên biển và trên không phận hòn đảo. 

Trước đây, khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur từng di chuyển qua eo biển Đài Loan vào giữa tháng Năm. Vào thời điểm này, Bắc Kinh đã lớn tiếng chỉ trích khi cho rằng Mỹ đang gửi đi “những tín hiệu sai” cho các lực lượng ủng hộ giành độc lập ở Đài Loan.

Sự xuất hiện liên tiếp của các tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan cho thấy, Washington muốn nhấn mạnh sự tập trung vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm hoạt động tự do hàng hải ở eo biển Đài Loan và ở Biển Đông nhằm đối phó trước sự bành trướng ngày càng lớn ở trên biển từ phía Trung Quốc.

Hiện eo biển Đài Loan có thể trở thành một điểm nóng làm gia tăng thêm căng thẳng quan hệ giữa Mỹ - Trung. Cụ thể, trong bối cảnh Đài Loan phải chịu sức ép lớn cả về mặt chính trị và quân sự từ Trung Quốc, Mỹ lại gia tăng sự ủng hộ đối với Đài Loan. Điển hình, hồi tuần trước, một Thượng nghị sĩ Mỹ tới thăm Đài Bắc đã tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp cho Đài Loan 2,5 triệu liều vắc-xin Covid-19. Thậm chí, lãnh đạo các nước G7 còn ra tuyên bố chung chỉ trích hành động của Trung Quốc, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của nền hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù Washington và Đài Bắc không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Đài Loan trên trường quốc tế và còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan.

Trong thời gian gần đây, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan nhiều lần cho biết lực lượng không quân đã phải điều động các chiến đấu cơ đi theo dõi và đánh chặn dàn máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ). Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật “chiến tranh vùng xám” để đe dọa Đài Loan.

Đáng nói, hồi tuần trước, quân đội Trung Quốc đã điều động số lượng máy bay quân sự nhiều nhất từ trước tới nay vào ADIZ của Đài Loan với 28 chiếc. Sự xuất hiện của dàn máy bay quân sự Trung Quốc ở ADIZ của Đài Loan diễn ra chỉ sau 1 ngày tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ tiến hành tập trận ở Biển Đông.

Em gái ông Kim Jong-un ‘dội gáo nước lạnh’ vào niềm hy vọng của Mỹ

Em gái ông Kim Jong-un ‘dội gáo nước lạnh’ vào niềm hy vọng của Mỹ

Khi Mỹ vừa có tuyên bố hy vọng sớm nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, em gái ông Kim Jong-un ngay lập tức “dội gáo nước lạnh”.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !