Mỹ không còn "thế độc tôn" ở Trung Đông

Chính quyền mới của Mỹ sẽ rất khó khăn để có thể sửa chữa hoặc khắc phục hoàn toàn những suy nghĩ cho rằng Mỹ đã đánh mất ảnh hưởng ở Trung Đông.
Mỹ không còn

Tổng thống Mỹ B.Obama (giữa), Ngoại trưởng Kerry (phải), Phó tổng thống Biden.

Nhận định trên do The National của Mỹ đưa ra. Theo đó, năm 2015 là năm ghi dấu Mỹ đã phải ngừng vai trò hàng đầu của mình trong các tiến trình chính trị ở Trung Đông và đánh mất vai trò đó cho người Nga và Tổng thống Putin.

“Năm 2015 là năm quyết định đối với nhiều vấn đề. Thậm chí có thể coi đây là năm bước ngoặt trong việc giải quyết một loạt vấn đề phức tạp nhất đối với khu vực Trung Đông. Những bất ổn, bạo loạn tại khu vực này phần nào đó làm sáng tỏ những chính sách của các cường quốc lớn”- The National nhận định.

Mặc dù Mỹ là quốc gia có tiềm lực quân sự rất lớn trong khu vực này nhưng Washington vẫn không thể tận dụng được sức mạnh của mình và hành xử “như kiểu Mỹ có rất ít quyền lực và ảnh hưởng trong khu vực” chứ không hành xử được như những gì tiềm lực Mỹ có trên thực tế.

Theo The National, giới lãnh đạo Nga thời gian qua đã quan sát rất kỹ cách hành xử của Washington nên thường xuyên có các hành động để “kiểm tra” mức độ quyết đoán của giới lãnh đạo Mỹ để có thể đưa ra những phân tích về bối cảnh chính trị quốc tế.

Mới đây, truyền thông Mỹ thậm chí còn đăng tải tuyên bố của một số chính trị gia Mỹ cho rằng những hành động của Nga ở Syria có thể đánh giá là đã thành công. Trong khi đó, những phản ứng của Mỹ đối với chiến dịch của Nga là khá “yếu ớt”.

The National cho rằng lợi thế của Nga so với Mỹ là nước này sẵn sàng hành động để bảo vệ các lợi ích của mình. Trong khi đó, Washington lại không sẵn sàng gây ảnh hưởng tận gốc rễ vấn đề để đạt được các mục đích của mình.

Do đó, chính quyền mới của Mỹ (được hình thành sau bầu cử Tổng thống 2016) sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể sửa chữa hoặc khắc phục hoàn toàn những suy nghĩ cho rằng Mỹ đã đánh mất ảnh hưởng ở Trung Đông.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !