Mỹ: Iraq không thể dẹp tan phiến quân mà không có hỗ trợ
Theo Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dempsey, các cố vấn quân sự Mỹ đang đánh giá khả năng chiến đấu của quân đội Iraq song việc triển khai can thiệp quân sự vẫn đang được Washington cân nhắc.
Tờ Japan Today đưa tin phát biểu trong cuộc họp báo, Tướng Dempsey nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iraq vẫn chưa thể tổ chức một cuộc phản công quy mô lớn nhằm trấn áp làn sóng tấn công từ các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Sunnis trong những tuần gần đây.
Các tay súng ISIS tại thành phốTikrit hồi tháng Sáu. |
Các cố vấn quân sự của Mỹ tại Baghdad cũng đang đánh giá năng lực của lực lượng an ninh Iraq khi họ "củng cố khả năng phòng thủ Baghdad", theo tướng Dempsey.
"Nếu bạn hỏi tôi rằng quân đội Iraq có thể tổ chức tấn công để giành lại các khu vực bị phiến quân chiếm đóng, chắn chắn họ không thể tự làm điều đó chỉ bằng sức mình", ông Dempsey chia sẻ.
Tuy nhiên, sự yếu kém của quân đội Iraq không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ có những biện pháp quân sự can thiệp. "Tôi cho rằng hiện nay chưa có phương án triển khai quân đội", Japan Today dẫn lời Tướng Dempsey.
Khoảng 300 cố vấn quân sự Mỹ đã được triển khai tới Baghdad để đánh giá khả năng chiến đấu của quân đội Iraq và những mối đe dọa từ nhóm nổi dậy tự xưng "Nhà nước Hồi giáo Syria và Cận Đông" (ISIS), hiện đang chiếm đóng nhiều khu vực phía bắc và tây thủ đô Baghdad.
Ngoài ra, gần 500 binh sĩ Mỹ cũng đã được cử tới Iraq nhằm đảm bảo an ninh cho đại sứ quán Mỹ và các khu vực tại sân bay Baghdad.
Cả Tướng Dempsey và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đều khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq không nhằm mục đích chiến đấu song đây là bước chuẩn bị cho khả năng phòng trường hợp Tổng thống Barack Obama lựa chọn phương án tổ chức không khích chống lại phiến quân ISIS trong tương lai.
Theo Tướng Dempsey, quân đội Mỹ tại Baghdad giờ "đã khác" so với thời điểm các lực lượng vũ trang Mỹ tham chiến tại Iraq hồi năm 2003 và tổ chức trấn áp phe nổi dậy cho tới khi rút quân hồi năm 2011.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Japan Today, tờ báo điện tử tại Tokyo, được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 9/2000.