Mỹ đưa thêm 2.000 quân, dàn tiêm kích và 3 hệ thống phòng thủ tên lửa tới Ả Rập Xê-út

Quân đội Mỹ sẽ cho tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Trung Đông bằng cách điều động thêm quân đội cùng dàn tiêm kích và 3 hệ thống phòng thủ tên lửa tới Ả Rập Xê-út giữa lúc căng thẳng với Iran vẫn chưa lắng dịu.

RT cho hay, trong tuyên bố hôm 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã hạ lệnh điều động thêm hai phi đội chiến đấu cơ, 2 tổ hợp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cùng 1 hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tới Ả Rập Xê-út. Bên cạnh đó, Mỹ cũng triển khai thêm 2.000 binh sĩ hoặc hơn.

Quân đội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Do căng thẳng với Iran leo thang, kể từ hồi tháng 5/2019, Mỹ đã tăng số lượng binh sĩ hoạt động trong khu vực của Bộ Tư lệnh trung tâm (CENTCOM) đảm nhận lên con số khoảng 14.000 người.

Dù không phải toàn bộ lực lượng CENTCOM đều được triển khai tới Ả Rập Xê-út, nhưng phạm vi hoạt động của CENTCOM bao phủ toàn bộ khu vực Trung Đông gồm Afghanistan và Syria.

“Mỹ không muốn xảy ra xung đột với chính quyền Iran, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quân sự trong khu vực nhằm sẵn sàng đối phó trước bất cứ cuộc khủng hoảng cũng như bảo vệ các lực lượng Mỹ cùng lợi ích của Mỹ trong khu vực”, RT dẫn lời Bộ trưởng.

Thông tin Mỹđiều động thêm lực lượng và vũ khí tới Trung Đông được công bố chỉ sau vài giờ, một tàu chở dầu của Iran được cho bị 2 vật thể bay tấn công trên Biển Đỏ, ở khu vực cách cảng Jeddah của Ả Rập Xê-út khoảng 96 km.

Công ty tàu chở dầu quốc gia Iran (NITC) thông báo, tàu chở dầu Sinopa đã bị thiệt hại nhưng không bị bốc cháy sau vụ tấn công. Do đó, con tàu tiếp tục hành trình tới vịnh Péc-xích.

Trước đó, Iran nhiều lần bị cáo buộc là thủ phạm tấn công các tàu chở dầu nước ngoài hoạt động trong khu vực. Để ngăn chặn tình trạng này, Mỹ đã kêu gọi thành lập một sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải đa quốc gia ở vịnh Péc-xích.

Về phần mình, Iranphủ nhận mọi cáo buộc mà Mỹ đưa ra. Trong khi đó, Washington cũng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để chứng minh cho những lời buộc tội nhằm vào Tehran.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ tiêm kích mỹ hệ thống phòng thủ tên lửa mỹ Ả Rập Xê-út căng thẳng mỹ iran Trung Đông tên lửa Patriot hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ CENTCOM

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.