Mỹ đưa ra lý do "không tưởng" để biện minh cho vụ ném bom nhầm

Các quan chức quân sự Mỹ cho rằng vụ đánh bom nhầm của liên quân trúng vị trí của quân đội chính phủ Syria là do các binh sĩ này không mặc quân phục cũng như không được trang bị các loại vũ khí quân sự theo đúng tiêu chuẩn.

Các quan chức Hoa Kỳ cho rằng những người bị đánh bom trúng hôm 17/9 có thể là các tù nhân quân sự Syria. Đó là giả thiết mà Mỹ, Đan Mạch và Australia đưa ra khi các máy bay của mình đã đánh giá sai thông tin tình báo dẫn đến nhận nhầm mục tiêu khiến hơn 60 binh sĩ Syria ở Deir Ezzor thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này đã sử dụng máy bay không người lái trong vụ không kích vừa qua.

Các quan chức cũng nhấn mạnh rằng chưa có kết luận cuối cùng về vụ ném bom nhầm nói trên. Các cuộc phỏng vấn và hình ảnh liên quan sẽ được đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, Mỹ đã thừa nhận ném bom trúng lực lượng quân đội chính phủ Syria. Kết luận mà Washington đang hướng tới là điều gì đã dẫn đến sự nhầm lẫn như vậy và tại sao binh sĩ Syria lại bị nhận diện nhầm.

Mỹ đưa ra lý do

Vị trí máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu ném bom nhầm lực lượng binh sĩ quân đội chính phủ Syria. Nguồn: CNN

Trong khi đó, có nhiều quan chức cho rằng có thể những người thiệt mạng là tù nhân của chế độ Tổng thống Assad, họ là những binh sĩ phạm tội, đang bị giam giữ. Dấu hiệu đầu tiên đó là các binh sĩ này ăn mặc như dân thường. Họ cũng không trang bị vũ khí quân sự điển hình của một đơn vị quân đội Syria.

Vụ không kích xảy ra ở khu vực cách sân bay Deir Ezzor khoảng 2 km, nơi mà Mỹ không cho rằng các lực lượng Syria có mặt ở đó. Mỹ đã tấn công các điểm trọng yếu của IS ở khu vực Deir Ezzor hàng chục lần trong những tháng gần đây, tuy nhiên không hề biết rằng binh sĩ Syria có ở đây.

Tướng Joseph Votel, tổng chỉ huy lực lượng trung tâm Hoa Kỳ, đã bổ nhiệm vị tướng một sao để tham gia điều tra vụ việc này, tuy nhiên người đó là ai thì vẫn chưa được tiết lộ.

Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc trên, song nó vẫn làm dấy lên sự căng thẳng về ngoại giao tại cuộc họp khẩn của Liên Hiệp Quốc cuối tuần qua. Mỹ vẫn khẳng định rằng máy bay của liên quân không có ý định nhằm vào các lực lượng Syria, mà chỉ tấn công IS và al Qaeda.

Mặc dù vụ ném bom nhầm trên khiến nỗ lực ngừng bắn đứng trên bờ vực phá sản, song Mỹ vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chiến đấu chống IS ở Mosul, Iraq hay Raqqa, Syria. Ở phía Bắc Syria, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ vẫn kết hợp với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !