Mỹ chỉ "vui" khi quân đội Syria tiêu diệt toàn bộ IS, ông Assad bị lật đổ
Trên đà chiến thắng của quân đội Syria, phát biểu trước báo chí hôm 5/10, Trung tướng Kenneth McKenzie, lãnh đạo Ban Tham mưu liên quân Mỹ cho biết, quân chính phủ Syria hay các lực lượng do Mỹ ủng hộ giải phóng Syria khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đều là việc đáng mừng. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của Mỹ hiện thời là hoàn thành chiến dịch tiêu diệt IS ở thung lũng sông Euphrates.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ vẫn đang theo đuổi "chính sách hai mặt" ở Syria. Nói cách khác, chính phủ Mỹ chỉ "vui" một khi quân đội Syria hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt toàn bộ các tay súng IS trên lãnh thổ nước này và chính quyền của Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ.
Chính phủ Mỹ được cho vẫn duy trì mục tiêu vừa tiêu diệt IS vừa lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Assad. |
Mỹ lo sợ và thù hận IS ngày càng lớn
Chia sẻ với Sputnik, nhà hoạt động chính trị David Swanson nhận định, lời bình luận của Tướng McKenzie cho thấy sự hận thù và nỗi lo sợ đối với IS trong giới chức và dư luận Mỹ vẫn đang ngày một lớn.
"Sự thù hận và lo sợ về IS trong dư luận Mỹ được sáng ngang bằng Nga hoặc thậm chí là cao hơn", ông Swanson chia sẻ.
Ông Swanson cũng đưa ra lời cảnh báo ngay cả với những quan chức Mỹ ngầm có ý định hợp tác với Nga và quân đội Syria trong cuộc chiến tiêu diệt IS, họ vẫn muốn duy trì chính sách tấn công Tổng thống Donald Trump đồng thời. Bởi chính sách của Mỹ ở Syria vẫn đang bị chia rẽ về việc mục tiêu lâu nay là lật đổ Tổng thống Bashar Assad có nên từ bỏ hay không.
"Trong 3 năm qua, dù chính quyền Washington giả vờ tuyên bố mục tiêu hủy diệt IS đã lấn át cả việc lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad nhưng thực tế, các vị trí lãnh đạo chủ chốt ra quyết sách cho chính phủ Mỹ vẫn đang đặt nặng mục tiêu lật đổ Tổng thống Assad", ông Swanson cho hay.
Cũng theo ông Swanson, nhiều bằng chứng cho thấy chính phủ Mỹ đã dùng chính sách lợi dụng IS để tấn công quân chính phủ Syria đồng thời ngăn cản viễn cảnh IS hay quân đội Syria giành chiến thắng dứt điểm để cuộc chiến này kéo dài thêm và khiến hai bên cùng kiệt sức.
"Rõ ràng chính sách của Mỹ là khiến IS và quân đội Syria hủy diệt lẫn nhau và không để bên nào giành phần thắng hoàn toàn", ông Swanson chia sẻ.
Mỹ bối rối về mục tiêu chiến lược ở Syria
Nhà bình luận chính trị Dan Lazare đồng quan điểm với ông Swanson. Theo ông Lazare, chính sách của Mỹ ở Syria không chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất mà còn bị lung lay giữa mục tiêu lật đổ Tổng thống Assad và tiêu diệt IS.
Cũng theo ông Lazare, lời bình luận của Tướng McKenzie cho thấy, Mỹ không còn ganh đua và quan tâm tới việc lực lượng quân sự nào có thể giải phóng thành phố Deir ez-Zor bởi cuộc chiến chống IS đang nghiêng phần thắng về phía quân đội Syria.
"Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc cách đây 2 tuần, Tổng thống Trump đã miêu tả chính quyền Syria là một 'chính quyền tội ác'. Điều này cho thấy thái độ thù ghét của ông Trump với Tổng thống Assad không hề thuyên giảm", Sputnik dẫn lời ông Lazare.
Ông Lazare cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Trump đã chứng minh ông này vẫn còn rất quan tâm tới chuyện liệu chính quyền của Tổng thống Assad có giành được vinh quang trong trận chiến ở Deir ez-Zor hay không.
Ngoài ra, theo ông Lazare, khả năng chính quyền của Tổng thống Trump còn mong muốn quân đội Syria thất bại trong cuộc chiến giải phóng Deir ez-Zor để từ đó, các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn có thể rảnh tay để giành quyền kiểm soát khu vực giàu trữ lượng dầu mỏ ở phía đông Syria này.
Đáng nói, ông Lazare cho rằng không loại trừ khả năng chính quyền của ông Trump muốn quân đội Syria chịu hoàn toàn trách nhiệm tiêu diệt IS để quân đội Mỹ có thể tập trung toàn lực lượng cho cuộc chiến tiềm tàng với Triều Tiên.
"Ông Trump có thể đã quá mệt mỏi với cuộc chiến ở Syria, do đó chuyển sang tập trung cho cuộc chiến có nguy cơ xảy ra với Triều Tiên. Đây có thể là lý do mà trong cuộc họp với các tướng quân đội Mỹ cấp cao ở Nhà Trắng mới đây, ông Trump đã đưa ra lời bình luận về 'sự yên tĩnh trước cơn bão'", ông Lazare nói thêm.
Bên cạnh đó, tuyên bố của Tướng McKenzie có thể chứng minh sự bối rối của Bộ Quốc phòng Mỹ về những mục tiêu ưu tiên và chính sách của Tổng thống Trump ở Syria. Không loại trừ khả năng, lời bình luận của Tướng McKenzie chỉ đại diện cho Bộ Quốc phòng Mỹ chứ không phải là ý kiến của Tổng thống Trump, ông Lazare nhận định.